Vùng 4: Xây dựng Đảng bộ Vùng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

HQ Online -

Ngày 13 và 14-7, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ Vùng 4 Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo.

Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Kỹ thuật, Cục Hậu cần; các cơ quan chức năng của Quân chủng Hải quân và 189 đại biểu đại diện cho các đảng viên, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Vùng.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu chỉ đạo

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Vùng 4 đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, xác định đúng các khâu đột phá, tổ chức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Nổi bật là, Đảng bộ Vùng đã lãnh đạo nâng cao khả năng SSCĐ, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công; bảo đảm an toàn, an ninh Căn cứ quân sự Cam Ranh; nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, làm chủ VKTBKT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Vùng làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng; tích cực, chủ động giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai, bão lũ; cứu hộ, cứu nạn trên các vùng biển xa, là chỗ dựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế. Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Biểu quyết thông qua các văn kiện đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội xác định: Xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ cao, nắm chắc tình hình, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Cán bộ, đảng viên không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" mà Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII đã chỉ ra. Hằng năm 99,5% cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 80% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc; Vùng đạt VMTD, 85% trở lên các đầu mối trực thuộc Vùng đạt đơn vị VMTD, mẫu mực tiêu biểu.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Vùng nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Vùng 4 Hải quân trong nhiệm kỳ qua đồng thời yêu cầu các đại biểu tham dự đại hội phân tích làm rõ nguyên nhân những hạn chế, khuyết điểm mà Báo cáo chính trị đại hội đã nêu để tìm ra những biện pháp nhằm triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ Vùng 4 tập trung lãnh đạo xây dựng Vùng thực sự vững mạnh về chính trị. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tự lực, tự cường, trong bất luận hoàn cảnh cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vùng tiếp tục nâng cao khả năng SSCĐ, bảo vệ vững chắc chủ quyền và môi trường hòa bình trên các vùng biển, đảo được phân công quản lý; đảm bảo an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị, khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu; nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, làm chủ VKTB mới, hiện đại…

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Vùng 4, nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên

Đại hội  bầu Ban chấp hành Đảng bộ Vùng 4 Hải quân, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; bầu 50 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII.

Tin, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn