Vùng 4 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Sáng 26-10, Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống (26-10-1975 / 26-10-2015) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đến dự buổi lễ có Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tư lệnh quân chủng Hải quân. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng.
![](/storage/posts/sd8.jpg)
Trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Vùng 4 Hải quân.
Tại buổi lễ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã ôn lại truyền thống vẻ vang. Trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Tổ quốc, ngày 26-10-1975, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Vùng 4 Duyên Hải trực thuộc Bộ tư lệnh Hải quân. Đầu năm 1988, Trung Quốc bộc lộ rõ âm mưu thôn tính Trường Sa, độc chiếm Biển Đông, Vùng 4 Hải quân và các đơn vị trong Quân chủng đã nhanh chóng, kịp thời triển khai lực lượng, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ đảo. Cuộc chiến đấu diễn ra trong điều kiện không cân sức, nhưng cán bộ, chiến sĩ trên các tàu, các đảo, các đơn vị công binh... đã bảo vệ an toàn vững chắc các đảo ta đã giải phóng năm 1975, đồng thời khẩn trương, nhanh chóng huy động sức người, sức của chốt giữ thêm 11 bãi đá ngầm, đưa tổng số lên 21 đảo với 33 điểm đóng quân...
Ngoài ra, Vùng 4 Hải quân còn tạo điều kiện cho hơn 20.000 lượt tàu cá của ngư dân ra đánh bắt hải sản khu vực Quần đảo Trường Sa; cứu hộ, cứu nạn 220 tàu cá của ngư dân với 4.735 người gặp nạn trên biển. Qua đó đã tạo niềm tin, tâm lý vững vàng cho ngư dân vươn khơi, bám biển đánh bắt hải sản, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng trên biển ngày càng vững chắc.
Tin, ảnh: VĂN TUẤN
![](/storage/posts/sd8.jpg)
Trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Vùng 4 Hải quân.
Tại buổi lễ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã ôn lại truyền thống vẻ vang. Trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Tổ quốc, ngày 26-10-1975, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Vùng 4 Duyên Hải trực thuộc Bộ tư lệnh Hải quân. Đầu năm 1988, Trung Quốc bộc lộ rõ âm mưu thôn tính Trường Sa, độc chiếm Biển Đông, Vùng 4 Hải quân và các đơn vị trong Quân chủng đã nhanh chóng, kịp thời triển khai lực lượng, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ đảo. Cuộc chiến đấu diễn ra trong điều kiện không cân sức, nhưng cán bộ, chiến sĩ trên các tàu, các đảo, các đơn vị công binh... đã bảo vệ an toàn vững chắc các đảo ta đã giải phóng năm 1975, đồng thời khẩn trương, nhanh chóng huy động sức người, sức của chốt giữ thêm 11 bãi đá ngầm, đưa tổng số lên 21 đảo với 33 điểm đóng quân...
Ngoài ra, Vùng 4 Hải quân còn tạo điều kiện cho hơn 20.000 lượt tàu cá của ngư dân ra đánh bắt hải sản khu vực Quần đảo Trường Sa; cứu hộ, cứu nạn 220 tàu cá của ngư dân với 4.735 người gặp nạn trên biển. Qua đó đã tạo niềm tin, tâm lý vững vàng cho ngư dân vươn khơi, bám biển đánh bắt hải sản, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng trên biển ngày càng vững chắc.
Tin, ảnh: VĂN TUẤN
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
Tin tức khác
- Bế mạc Liên hoan "Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ” tỉnh Khánh Hòa lần thứ 33 - ( 22-12-24 08:00 )
- Lữ đoàn 954 tổ chức giải bóng đá tranh cúp tứ hùng - ( 21-12-24 08:00 )
- Tiểu đoàn 458: Hội thi "Tiếng hát thanh niên" - ( 21-12-24 03:00 )
- Giao lưu văn nghệ chào mừng 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam - ( 21-12-24 03:00 )
- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân tổ chức Hội thi các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể - ( 20-12-24 07:00 )