Vùng 3 sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024

HQ Online -

Chiều 26/6, tại Đà Nẵng, Vùng 3 tổ chức Hội nghị sơ kết "Cuộc vận động quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50) giai đoạn 2020-2024. Đây là hội nghị làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Quân chủng.

 Đại tá Nguyễn Thiên Quân phát biểu

Thượng tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 3 chủ trì. Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng dự và chỉ đạo. Cùng dự có Đại tá Trần Văn Bang, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Hải quân; đại diện cơ quan chức năng Cục Kỹ thuật Hải quân cùng thủ trưởng đại diện Ban chỉ đạo CVĐ 50 các đơn vị trực thuộc Quân chủng.

5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Vùng đã quán triệt và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về thực hiện CVĐ 50. Ban chỉ đạo CVĐ 50 chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy trong bố trí, sử dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý VKTBKT. Cơ quan kỹ thuật các cấp thường xuyên kiện toàn, thống nhất và duy trì nghiêm nền nếp đăng ký sổ sách theo quy định; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng, chất lượng VKTBKT.

 Các đại biểu dự hội nghị

Vùng làm tốt công tác xây dựng tàu chính quy mẫu mực, kho trạm chính quy an toàn; sản xuất hàng nghìn núm nút, chụp đèn tín hiệu, nhãn mác máy, phíp cách điện; tự làm zoăng cao su cho hàng trăm cửa kín nước, sơn sửa hơn 60.000m2 nhà kho, xưởng, trạm… củng cố cảnh quan, môi trường các khu kỹ thuật bảo đảm tính thẩm mỹ, chính quy.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên bảo đảm tốt số lượng, chất lượng và sự đồng bộ tàu, xe, TBKT cho các nhiệm vụ; duy trì tốt hệ số kỹ thuật luôn đạt và vượt 3-5% so với chỉ tiêu được giao. Ngành kỹ thuật Vùng duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật; sửa chữa kịp thời các hỏng hóc thông thường và một số hỏng hóc nhỏ của VKTBKT…

Hằng năm, Vùng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập, bắn đạn thật; đạt thành tích tốt trong hội thi, hội thao các cấp. Các tàu của Vùng hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng và đưa đón các đoàn đại biểu đi thăm quân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng trao thưởng các tập thể, cá nhân

Các trung, lữ đoàn và cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng hằng năm tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn tại Vùng đã tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hàng tỉ đồng. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đạt giải cao giải thưởng Nguyễn Phan Vinh của Quân chủng Hải quân và giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội.

Năm 2023 Vùng 3 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và gửi văn bản đóng góp ý kiến về ban tổ chức nhằm đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân, trách nhiệm trong thực hiện CVĐ 50. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã khen thưởng 7 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tốt trong quá trình thực hiện CVĐ50.

 Đại diện các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua

Cũng tại hội nghị, Ban chỉ đạo CVĐ 50 của Vùng đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo đột phá, nâng cao chất lượng toàn diện CVĐ50 giai đoạn 2024-2029”.

Tin, ảnh: Hoàng Triệu, Hoàng Diệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn