Vùng 3 quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

*Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng 3

HQ Online -

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng 3 Hải quân luôn xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên trong thời bình, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp; là trách nhiệm của mọi tổ chức, cán bộ, chiến sĩ. 

Hàng năm, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Vùng 3 tiến hành ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện chiến đấu (HLCĐ) sát với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ; triển khai quyết liệt các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp đã đề ra; nghiêm túc tiến hành sơ, tổng kết, đánh giá kết quả huấn luyện trong từng giai đoạn cụ thể, làm rõ những điểm mạnh, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Trên cơ sở đó để từng cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bảo đảm công tác HLCĐ đạt chất lượng, hiệu quả hơn. 

Cùng với sự phát triển chung của Quân đội, Quân chủng, Vùng 3 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng "tinh, gọn, mạnh", có cơ cấu đồng bộ, hợp lý; ưu tiên quân số, vũ khí trang bị cho các đơn vị tàu chiến đấu, tên lửa bờ, đảm bảo có lực lượng tiến công mạnh, tác chiến độc lập, khả năng SSCĐ cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Vùng 3 Hải quân quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc - Ảnh 1.

Tàu chiến đấu của Vùng 3 huấn luyện công kích ngư lôi. Ảnh: HD

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan các cấp đã tập trung quán triệt, giáo dục, tuyên truyền đến mọi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác huấn luyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm đột phá huấn luyện, huấn luyện theo đúng phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với phương án, tổ chức biên chế, đối tượng tác chiến, VKTBKT; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xây dựng Vùng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", diễn tập và bắn đạn thật làm mục tiêu huấn luyện. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyết tâm "Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi", "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu". 

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra huấn luyện; xây dựng kế hoạch huấn luyện theo từng đối tượng, từng loại hình đơn vị sát yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao kỹ năng thực hành của bộ đội; chủ động tham quan, học tập kinh nghiệm huấn luyện của các đơn vị trong Quân chủng để vận dụng vào quản lý, điều hành huấn luyện. Gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, khoán trắng, xem nhẹ, ngại khó, ngại khổ, hạ thấp yêu cầu, bớt xén nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện và bệnh thành tích. 

Vùng 3 Hải quân quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc - Ảnh 2.

Tổ chức huấn luyện chiến đấu trên biển. Ảnh: HD

Vùng 3 đã tập trung triển khai, thực hiện nghiêm kế hoạch tập huấn cán bộ, nhất là những nội dung mới, nội dung sửa đổi; chú trọng tổ chức hội thi, hội thao, kiểm tra, đánh giá trình độ, năng lực cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ mới ra trường; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra 6 tháng, năm theo quy định.

Vùng luôn xác định lực lượng QNCN, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có vị trí rất quan trọng, bảo đảm cho công tác huấn luyện chiến đấu của đơn vị có chất lượng, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng tập trung xây dựng kế hoạch huấn luyện, tổ chức bồi d­ưỡng cho đội ngũ QNCN theo phân cấp như: bồi dưỡng QNCN kiêm nhiệm; bồi dư­ỡng thi nâng, giữ bậc thợ; bồi dưỡng kiến thức chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật cho QNCN mới về đơn vị, mới chuyển chế độ... 

Để nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng SSCĐ trong tình hình mới, Đảng ủy, BTL Vùng 3 đã chú trọng đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ, củng cố thao trường, bãi tập; qua đó, khơi dậy và phát huy tinh thần, trách nhiệm, sự nhiệt huyết, năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ. Thông qua các hội thi, hội thao đã có nhiều mô hình, sáng kiến được Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân công nhận về giá trị thực tiễn, tính ứng dụng cao, hiệu quả trong công tác huấn luyện và nâng cao khả năng sẵn SSCĐ tại đơn vị. Nhiều sản phẩm đạt được kết quả cao trong tham gia Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh. Vùng 3 được Bộ Quốc phòng tuyên dương và tặng Bằng khen tại Hội nghị tổng kết Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23.

Vùng 3 Hải quân quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc - Ảnh 4.

Thực hành thao tác trên trang bị kỹ thuật. Ảnh: HD

Đảng ủy, BTL Vùng 3 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tập thể, cá nhân chuẩn bị và tham gia hội thi, hội thao; tích cực tổ chức hội thi, hội thao cấp mình, lựa chọn, bồi dưỡng hạt nhân tham gia hội thi, hội thao cấp trên.  Tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong tham gia hội thi, hội thao các cấp để kịp thời động viên, khích lệ các cá nhân, tập thể tiếp tục phấn đấu, rèn luyện.

Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 đã xây đắp nên truyền thống đầy tự hào “Tích cực chủ động, đoàn kết hiệp đồng, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”. Vận dụng, kế thừa và phát triển những bài học kinh nghiệm quý báu trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 đã và đang tập trung xây dựng Vùng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ trong tình hình mới, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Từ năm 2019 đến nay Vùng 3 đã tổ chức 64 hội thi, hội thao; tham gia 8 hội thi, hội thao cấp toàn quân và 18 hội thi, hội thao cấp Quân chủng. Năm 2024, Vùng có 28 giải tập thể và 41 giải cá nhân. Vùng đã kiểm tra và cấp giấy chứng nhận độc lập khai thác VKTBKT cho gần 6000 đồng chí. Toàn Vùng có 4.600 sáng kiến, mô hình học cụ; 83 phần mềm, thiết bị mô phỏng; 163 sơ đồ, tranh vẽ; 40 video, phim huấn luyện.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn