Vùng 2 và Vùng 3 Hải quân phát động đợt thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

HQ Online -

*Sáng 26-4, tại TP. Đà Nẵng, Vùng 3  Hải quân tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018). Tới dự có đồng chí Hà Phước Thiều, Phó Vụ trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Đà Nẵng; đồng chí Mai Thị Thu, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng; các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng; đại biểu các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tại Đà Nẵng cùng hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ, QNCN, CNVQP trong toàn Vùng.

Quang cảnh buổi lễ tại Vùng 3 Hải quân

Thời gian của đợt thi đua đặc biệt diễn ra từ ngày 1-5 đến ngày 11-6-2018. Trong thời gian đợt thi đua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 quyết tâm thi đua giành “3 nhất”: Nhận thức, tư tưởng tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm, tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất.

Phát biểu tại lễ phát động, thay mặt Hội đồng Thi đua, khen thưởng Vùng, Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng yêu cầu: Để đợt thi đua đạt kết quả tốt, các cơ quan, đơn vị cần cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, quản lý, nắm chắc tình hình khu vực biển được phân công, xử trí kịp thời các tình huống…

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Lợi

*Tối 26- 4, tại Căn cứ Long Sơn, TP. Vũng Tàu, cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc với chủ đề “Làm theo lời Bác -Thi đua giành 3 nhất”.

Tới dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Vùng cùng hơn 160 cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Vùng.

Đợt thi đua tập trung thực hiện 3 nội dung, chỉ tiêu: Nhận thức, tư tưởng tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm, tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất. Thời gian thi đua diễn ra từ ngày 1-5 đến ngày 11-6.

 Đại tá Nguyễn Anh Tuấn tặng Giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc giúp dân chữa cháy rừng.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Phó Tư lệnh Vùng 2 đã tặng Giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc khi tham gia giúp dân xã Long Sơn chữa cháy rừng .

            Tin, ảnh: Minh Thắng

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn