Từ làm chủ tàu hiện đại đến xây dựng đơn vị điểm chính quy toàn diện

Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân (12-7-2013 – 12-7-2018)

Thượng tá Lê Bá Quân, Lữ đoàn trưởng

HQ Online -

Ngày 12-7-2013, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định 2495/QĐ-BQP về việc thành lập Lữ đoàn Tàu pháo-Tên lửa 167 thuộc Vùng 2 Hải quân. Ngay sau đó, Lữ đoàn được giao nhiệm vụ tiếp nhận 6 tàu tên lửa Molniya 12418. Với tinh thần chủ động, sáng tạo trong huấn luyện, khai thác, chỉ sau một thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ đã làm chủ được những con tàu hiện đại.

Ngay từ khi tiếp nhận, huấn luyện, khai thác sử dụng tàu tên lửa hiện đại vào cuối năm 2013, Đảng ủy Lữ đoàn và cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ tiếp nhận, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị (VKTBKT) mới. Chỉ huy Lữ đoàn chủ động cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật và các thành phần bảo đảm đi huấn luyện, tập huấn do trên tổ chức. Quá trình huấn luyện tại đơn vị, ngoài trang bị cho cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật kiến thức về lý thuyết, kỹ thuật chuyên ngành, cán bộ huấn luyện của Lữ đoàn còn trao đổi về kinh nghiệm xử lý những tình huống thường gặp khi huấn luyện trên biển, nhất là khi thực hành bắn tên lửa…

Biên đội Tàu tên lửa của Lữ đoàn 167 triển khai đội hình vào tuyến bắn. Ảnh: Quang Tiến

Hàng năm, Lữ đoàn đã chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huấn luyện. Kết quả tập huấn 100% đạt yêu cầu; 89,6% khá, giỏi (21,7% giỏi). Chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên, tỷ lệ tăng bình quân từ 1%-1,5%/năm. Lữ đoàn đã tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị và cách đánh của đơn vị tàu chiến đấu. Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện của Lữ đoàn hàng năm 100% đạt yêu cầu; trên 85% khá, giỏi; 100% các bài bắn đạt khá, giỏi; Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn tên lửa, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện hiệp đồng trong Cụm lực lượng Hải quân 2, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong 5 năm qua, Lữ đoàn đã có hơn 30 sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao, góp phần tích cực cho nhiệm vụ huấn luyện làm chủ VKTBKT mới, hiện đại. Trong đó, có một số sáng kiến tiêu biểu như mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển bắn pháo dự phòng trên tàu 12418; mô hình mô phỏng thiết bị điều khiển bắn tên lửa Kacy; phần mềm mô phỏng hệ thống phóng nhiễu PK-10 và nhiều mô hình đã thay thế trang bị thật ở tàu trong công tác huấn luyện. Các sáng kiến này đã góp phần tiết kiệm được hàng chục ngàn lít dầu và hàng ngàn KWh điện trong vận hành máy móc huấn luyện. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn cũng chủ động học thêm tin học, ngoại ngữ để nâng cao khả năng tiếp cận với trang bị mới và tài liệu nghiên cứu của nước ngoài…

Ngành 4 Tàu 379, Lữ đoàn 167 huấn luyện thực hành công kích tên lửa. Ảnh: Quang Tiến

Trong thời gian qua, công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của Lữ đoàn đã tạo sự chuyển biến đồng đều, vững chắc. 100% cơ quan, đơn vị có mẫu biểu, biển bảng, kế hoạch về chế độ công tác, các hoạt động của đơn vị; việc mang mặc của bộ đội bảo đảm thống nhất, chính quy, thực hiện chào theo đúng điều lệnh. Lữ đoàn thực hiện tốt “3 dứt điểm”, “3 mẫu mực”, “3 xây, 3 chống” và kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục với duy trì kỷ luật; việc thực hiện động tác chào theo đúng điều lệnh đã đi vào nền nếp và trở thành một nét đẹp văn hóa. Tình hình chấp hành kỷ luật của Lữ đoàn đã chuyển biến tích cực, vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,1%, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Lữ đoàn được Quân chủng chọn làm đơn vị xây dựng điểm chính quy toàn diện.

Tổ bắn máy bay bay thấp, Tàu 377, Lữ đoàn 167 thực hành tiêu diệt mục tiêu. Ảnh: Quang Tiến

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4, Khóa XII của Đảng và Cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”, cán bộ các cấp trong Lữ đoàn đã thực hiện đúng phương châm cầm tay chỉ việc, bám sát đơn vị để theo dõi, nắm tình hình và kịp thời giải quyết tư tưởng nảy sinh của bộ đội, bảo đảm Lữ đoàn an toàn tuyệt đối về chính trị. Dân chủ ở cơ sở được duy trì thường xuyên, xây dựng được sự đồng thuận giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, đảng viên với quần chúng để cùng xây dựng Lữ đoàn điểm chính quy toàn diện.

Lữ đoàn 167 đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân tặng cờ thưởng “Đơn vị huấn luyện giỏi” (năm 2014 và 2017); Bộ Tư lệnh Hải quân danh hiệu "Lữ đoàn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân” (năm 2015 và 2017). Đảng bộ Lữ đoàn 5 năm liền đạt TSVM, Lữ đoàn VMTD. Lữ đoàn 167 Hải quân bước đầu đã xây dựng nên truyền thống “Trung thành, kiên định; Đoàn kết, kỷ luật; Làm chủ, chính quy; Quyết chiến, quyết thắng”.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn