Truyền thống làm bệ đỡ, sức trẻ làm động lực

HQVN -

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, tuổi trẻ Hải quân từ đất liền đến hải đảo đều xung kích và tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ và xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu.

Những chuyến tàu đi xuyên vùng dịch

Tuổi trẻ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân vinh dự là những người tiếp lửa, kế tục và phát huy những trang sử hào hùng của Đoàn tàu Không số năm xưa. Dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh phía Nam. Thời gian qua, cán bộ, đoàn viên Tàu 626, Hải đội 811, Lữ đoàn 125 đã tham gia vận chuyển hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ nhân dân địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Thượng tá Lê Hồng Quang, Phó Chính ủy Lữ đoàn 125, cho biết: “Quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc", đơn vị tổ chức các chuyến tàu chặt chẽ, bảo đảm an toàn. Hàng hóa về đến cảng, lực lượng cán bộ, đoàn viên Lữ đoàn và các đơn vị thuộc Vùng 2 nhanh chóng dỡ hàng và phân phối đến người dân vùng dịch nhanh nhất, hiệu quả nhất”.

Tàu 626 vận chuyển hàng hỗ trợ vùng dịch TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Tiến

Việc hoàn thành nhiệm vụ vận tải đưa lương thực, thực phẩm hỗ trợ nhân dân ở vùng dịch là minh chứng về tiếp nối truyền thống “Mưu trí, dũng cảm, khắc phục khó khăn, vận tải đường biển, chi viện chiến trường, quyết chiến quyết thắng” của Đoàn tàu Không số năm xưa.

Đại úy Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên Tàu 626, chia sẻ: “Được học tập, tuyên truyền về những câu chuyện, tấm gương chiến đấu anh dũng, hy sinh quên mình trong thực hiện nhiệm vụ chi viện vũ khí cho miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Lữ đoàn, đó là bệ đỡ, là động lực giúp chúng tôi học tập, rèn luyện và chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Trong các chuyến tàu vận tải hàng hóa về tâm dịch vừa qua, cán bộ, đoàn viên Tàu 626 luôn quán triệt sâu sắc tinh thần đó và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Viết tiếp truyền thống hào hùng

Đảo Phan Vinh thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tự hào mang tên Anh hùng, liệt sĩ Đoàn tàu Không số Nguyễn Phan Vinh. Thời gian qua, tuổi trẻ trên đảo tổ chức nhiều hoạt động xung kích nhằm xây dựng đảo “Mạnh về phòng thủ, đẹp về cảnh quan, tốt về lối sống, mẫu mực về đoàn kết quân dân”.

Trong mỗi buổi huấn luyện, tuổi trẻ đảo luôn duy trì tốt giờ học tự quản, giờ huấn luyện mẫu mực, các khoa mục huấn luyện của đơn vị đều đạt khá, giỏi. Trong suốt quá trình công tác, Trung úy QNCN Đỗ Tiến Lâm, Trưởng xuồng CQ, đảo Phan Vinh không ngừng phấn đấu, rèn luyện, đạt nhiều thành tích nổi bật. Anh Lâm tự hào cho biết: “Được học tập và giáo dục về tấm gương Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh, tôi càng tự hào hơn khi đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Với công việc vận hành xuồng, tôi luôn chấp hành đúng quy tắc, bảo đảm mỗi chuyến xuồng ra, vào đảo nhất là tuần tra xung quanh đảo đều an toàn tuyệt đối”.

Chiến sĩ trẻ đảo Phan Vinh tham quan, học tập truyền thống của Quân đội, Quân chủng. Ảnh: Vũ Thành

Khí thế thi đua trên đảo Phan Vinh còn hướng vào hoạt động giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển dài ngày. Ngư dân khai thác hải sản trên khu vực biển khi cần giúp đỡ, cán bộ, chiến sĩ đều có phương án sẵn sàng. Trong các tình huống cứu nạn ngư dân, y, bác sĩ bệnh xá của đảo đã chuẩn bị tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tư vấn, hỗ trợ từ xa bằng điện thoại mỗi khi bà con gặp sự cố. Tất cả hoạt động của đảo nhằm hoàn thành xuất sắc đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Bảo đảm chất lượng mỗi công trình

Với tuổi trẻ Lữ đoàn Công binh 83, họ tự hào được học tập, công tác ở đơn vị xây dựng cầu tàu bến K15-nơi xuất phát những con tàu Không số chở vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam. Đầu năm 1963, Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Công binh 83 (nay là Lữ đoàn Công binh 83) đã bí mật, khắc phục khó khăn, khảo sát và thi công nhanh bến K15 đưa vào sử dụng để các chuyến tàu Không số bốc xếp hàng bí mật, thuận lợi, an toàn, góp phần làm nên nhiều chiến công. Kế thừa kinh nghiệm và truyền thống xây dựng công trình cảng biển, tuổi trẻ Lữ đoàn 83 hôm nay đã vươn lên làm chủ nhiều trang thiết bị hiện đại để xây dựng các công trình ngoài biển, đảo đều bảo đảm chất lượng và mỹ thuật.

Thiếu tá Vũ Đình Vinh, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn Công binh 83 cho biết, hướng tới dịp kỷ niệm đặc biệt, tuổi trẻ Lữ đoàn ở khắp công trường và đơn vị đều nỗ lực giành nhiều thành tích cao. Ở đảo hay công trình ven biển, trên đất liền, không khí làm việc luôn khẩn trương; vừa phòng, chống dịch bệnh tốt vừa bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình.

Trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá cả nguyên vật liệu tăng cao tuy nhiên khi thi công ở mỗi công trình, chỉ huy Lữ đoàn, chỉ huy công trường luôn bám sát kế hoạch, động viên bộ đội hoàn thành tiến độ đã đề ra.

Đại úy Bùi Tuấn Khanh, Chỉ huy trưởng công trường tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chia sẻ: Chúng tôi chia ca, mỗi ca đã phát huy tốt vai trò gương mẫu của cán bộ, xung kích của tuổi trẻ, dù thi công ở địa hình hiểm trở, dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp nhưng đơn vị vẫn hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Trong đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, tuổi trẻ Lữ đoàn 83 ở khắp công trường và đơn vị đều nỗ lực giành nhiều thành tích cao.

Hải Hà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn