Trung tâm 47, Bộ Tham mưu: Điểm sáng về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

HQVN -

Năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn song Trung tâm 47 đã nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Trung tâm trở thành điểm sáng về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Bộ Tham mưu Hải quân.

Đại tá Phạm Thanh Quân, Chỉ huy trưởng Trung tâm 47 cho biết: “Để tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm xác định khâu then chốt là phải phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu của mọi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Cán bộ cấp trên phải làm gương cho cấp dưới. Đảng viên phải gương mẫu trước quần chúng”.

Cùng với đó, Trung tâm vận dụng linh hoạt, kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp tuyên truyền, giáo dục với hành chính quân sự; giữa phát huy dân chủ với siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Hàng tháng, quý, Đảng ủy Trung tâm phân công đảng ủy viên dự sinh hoạt với cấp dưới để vừa triển khai nhiệm vụ đúng ý định của người chỉ huy vừa kịp thời nắm chắc tình hình và những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Qua đó, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ luôn có ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Toàn đơn vị đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một buổi duyệt đội ngũ ở Trung tâm 47

Thực hiện chính quy trong huấn luyện, SSCĐ, thời gian qua, Trung tâm đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên; rà soát, bổ sung đầy đủ kế hoạch tác chiến dài hạn và tổ chức luyện tập các phương án sát tình hình nhiệm vụ. Các chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến được đơn vị duy trì nghiêm túc; lực lượng, phương tiện luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thực hiện đột phá “Trinh sát linh hoạt, nghiên cứu chuyên sâu, nắm chắc tình hình”, Trung tâm đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phát huy tối đa tính năng các loại trang bị được biên chế. Cán bộ, nhân viên thường xuyên giữ vững thông tin liên lạc trên các mạng, hướng; bảo đảm tốt thông tin cơ yếu cho công tác chỉ huy, chỉ đạo, hiệp đồng và quản lý đơn vị. Trung tâm phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng quân báo, trinh sát trong và ngoài Quân chủng để xác minh, điều tra và tổng hợp nhiều bản tin, báo cáo có giá trị, được trên đánh giá cao…

Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thế Tốt, Phó Tham mưu trưởng Hải quân, những năm qua, Trung tâm 47 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức trinh sát nắm tình hình, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ huy của Bộ Tư lệnh Quân chủng. Bên cạnh đó, Trung tâm luôn có nền nếp chính quy tốt; quản lý, duy trì bộ đội chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và các chế độ quy định.

Một trong những biện pháp tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật đó là Trung tâm đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và chế độ “Ngày chính trị, văn hóa, tinh thần”, “Ngày pháp luật” đồng thời nâng cao hiệu quả dự báo, định hướng tư tưởng bộ đội, không để bị động, bất ngờ. Các buổi sinh hoạt “Ngày chính trị, văn hóa tinh thần” ở các cơ quan, đơn vị luôn có thủ trưởng Trung tâm xuống dự, chỉ đạo và trực tiếp đối thoại, từ đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết thấu đáo mọi vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Cũng theo Đại tá Phạm Thanh Quân, để xây dựng đơn vị chính quy và quản lý tốt tình hình kỷ luật, Trung tâm yêu cầu từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phải thực hiện đúng, đủ chức trách, nhiệm vụ. Trung tâm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, “3 mẫu mực”, “3 dứt điểm”... Việc kiểm tra, rà soát xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn được thực hiện theo định kỳ 6 tháng/lần đối với cấp Trung tâm; cấp cụm và phòng 1 quý/1 lần; cấp trạm và ban 1 tháng/lần.

Với những biện pháp quyết liệt, đồng bộ, hai năm liền (2019, 2020) Trung tâm 47 không có trường hợp quân nhân vi phạm kỷ luật phải xử lý. Chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm nâng lên rõ rệt. Trung tâm được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thưởng thi đua và Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen. Đây là cơ sở quan trọng để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trung tâm 47 tiếp tục phấn đấu, xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực tiêu biểu”, Đảng bộ TSVM tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Xuân Hương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn