Trên thao trường của đơn vị đánh thắng trận đầu
HQVN -
Phân đội 3 thuộc Tiểu đoàn 135 là đơn vị tiền thân của Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân đã tham gia đánh thắng trận đầu ngày 2/8/1964 trên vùng biển miền Bắc. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay luôn ra sức thi đua trong huấn luyện, SSCĐ, vững vàng bám tàu, bám biển, giữ bình yên vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Chúng tôi đến thăm Lữ đoàn 172 những ngày đầu tháng Tám, đúng dịp đơn vị bước vào triển khai thực hiện giai đoạn huấn luyện 2 trong năm. Cán bộ, thủy thủ đều phấn khởi, tự tin, hăng hái thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm Ngày đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc (ngày 2 và 5/8). Dù huấn luyện trong điều kiện thời tiết khá nắng nóng nhưng bộ đội trên các tàu rất đỗi tự hào vì mình được học tập, công tác, huấn luyện ở một đơn vị đã từng có thế hệ cha anh tham gia đánh thắng trận đầu cách đây đúng 58 năm.
Biên đội tàu Lữ đoàn 172 ra khơi thực hiện nhiệm vụ
Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa, Chính ủy Lữ đoàn 172 cho biết: “Để phát huy truyền thống của đơn vị đánh thắng trận đầu, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Nhờ đó cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172 luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, SSCĐ, bảo vệ vững chắc các mục tiêu được phân công, sẵn sàng phối hợp, chi viện cho các lực lượng, góp phần giữ vững chủ quyền, môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển”.
Kết thúc giai đoạn huấn luyện 1 năm 2022, Lữ đoàn 172 được Bộ Tư lệnh Vùng 3 đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra bắn pháo và ngư lôi đạt kết quả giỏi, đơn vị đảm bảo an toàn. Bước vào giai đoạn huấn luyện 2, Lữ đoàn phát động thi đua với chủ đề “Phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia các cuộc diễn tập”. Để đạt được chỉ tiêu thi đua trong công tác huấn luyện, SSCĐ, 100% cán bộ đều tham gia tập huấn theo từng chuyên ngành. Chỉ huy Lữ đoàn yêu cầu từ cơ quan đến hải đội và các tàu rút kinh nghiệm những kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục khâu yếu, điểm yếu để tổ chức huấn luyện bài bản, đúng phương châm, kế hoạch đã đề ra; tổ chức huấn luyện nhóm chiến thuật, đơn tàu, biên đội tàu; kết hợp huấn luyện với tham gia các cuộc diễn tập, bắn đơn tàu và nhóm tàu.
Theo chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa, chỉ huy Lữ đoàn 172 chỉ đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện đúng phân cấp, đủ nội dung, chương trình; kết hợp huấn luyện cơ bản và huấn luyện làm chủ VKTBKT. Theo phân cấp, từ cán bộ ngành, cán bộ tàu cho đến hải đội đều phải xây dựng kế hoạch huấn luyện theo tuần, tháng cụ thể. Trong quá trình huấn luyện đều phải kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện của bộ đội, không chạy theo thành tích. Tất cả giáo viên huấn luyện đều xây dựng và sử dụng được giáo án điện tử để giúp cho người học nhanh chóng tiếp thu được nội dung học tập. Kết thúc huấn luyện từng giai đoạn, chỉ huy Lữ đoàn sẽ kiểm tra, đánh giá đúng thực chất để có biện pháp huấn luyện bổ sung, khắc phục kịp thời những khuyết điểm.
Báo động chiến đấu ở Tàu 360, Lữ đoàn 172, Vùng 3
Ở Tàu 360, Hải đội 131, chúng tôi được chứng kiến cán bộ, chiến sĩ huấn luyện để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đi biển. Sau khi nhận mệnh lệnh từ thuyền trưởng, trưởng ngành, thủy thủ tại các bảng bố trí chiến đấu đều thao tác thực hành thuần thục theo đúng kế hoạch chiến đấu và sử dụng thành thạo VKTB. Đại úy Bùi Hoàng Việt, Thuyền trưởng Tàu 360 cho biết: “Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ, cấp ủy, chỉ huy tàu đã bàn bạc và thống nhất xây dựng kế hoạch huấn luyện sát với yêu cầu, nhiệm vụ cũng như đặc điểm của đơn vị”.
Trong quá trình triển khai nhiệm vụ huấn luyện, chỉ huy Tàu 360 xây dựng tiến trình biểu cụ thể theo từng tuần, tháng, quy; phân chia các đối tượng cụ thể để huấn luyện. Trên cơ sở đó, chỉ huy tàu giao cho từng cán bộ ngành soạn giáo án huấn luyện với phương châm “cầm tay, chỉ việc” để các quân nhân nhanh chóng nắm chắc chức tránh, nhiệm vụ mà mình, ngành được phân công phụ trách. Tàu huấn luyện theo phương châm lý thuyết kết hợp thực hành động tác, trong đó phần lý thuyết giao cho từng cá nhân tự nghiên cứu trước, phần thực hành được ưu tiên thời gian nhiều hơn để từng người, từng ngành nhanh chóng thao tác và làm chủ VKTBKT do mình phụ trách.
Để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu ở các tàu của Lữ đoàn 172, giáo viên trực tiếp lên lớp là cán bộ chỉ huy tàu, trưởng các ngành và trợ giảng là QNCN có nhiều kinh nghiệm công tác lâu năm ở tàu. Khi huấn luyện ở cấp tàu, cán bộ các cấp sâu sát, tỉ mỉ theo dõi sửa sai để đảm bảo quân nhân nhanh chóng nắm được chức trách, nhiệm vụ cụ thể và quản lý, sử dụng thành thạo VKTBKT có trong biên chế do ngành mình và cá nhân phụ trách. 100% các tàu, biên đội tàu luôn luôn trong tình trạng SSCĐ cao, có thể rời bến đi làm nhiệm vụ trên biển trong mọi điều kiện.
Bài, ảnh: Duy Khánh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Ứng dụng công nghệ mới nâng cao năng lực sửa chữa tàu - ( 23-04-25 06:00 )
- Học viện Hải quân: Tàu 936 hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện đi biển đường dài - ( 23-04-25 04:00 )
- Quân chủng Hải quân: Công bố quyết định sáp nhập, tổ chức lại, thành lập một số phòng chức năng - ( 23-04-25 11:00 )
- Chi bộ Phòng Chính trị Bộ Tham mưu tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 - ( 21-04-25 08:00 )
- Đại hội Chi bộ Phòng Dân vận: Tích cực tham mưu cho thủ trưởng Quân chủng, Cục Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt - ( 21-04-25 07:00 )