TP. Hải Phòng: Huy động hơn 153 tỷ đồng cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa dịp 27-7

HQ Online -

Chiều 19-7, tại Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Hải Phòng tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 7 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động chính trị nổi bật của TP. Hải Phòng, nổi bật là tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố, kết quả về phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện chủ đề năm 2018 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách- cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”, quốc phòng- an ninh biển, đảo… bảo đảm đúng định hướng, đa dạng, phong phú, khách quan, bảo đảm nhu cầu thông tin của bạn đọc. Các vụ việc nổi bật, báo đài đã cập nhật thông tin nhanh, kịp thời định hướng dư luận, góp phần ổn định tư tưởng trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị đã có một số ý kiến của các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú đề nghị lãnh đạo thành phố cần thông tin kịp thời hơn một số vấn đề mang tính thời sự mà dư luận và báo chí quan tâm trong thời gian qua để kịp thời định hướng dư luận. Ban Tuyên giáo cũng yêu cầu khi tuyên truyền các vụ việc nhạy cảm cần có liều lượng hợp lý, phản ánh đúng bản chất sự việc, đúng định hướng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã nhấn mạnh 8 nội dung mà báo chí Hải Phòng cần tập trung tuyên truyền, trong đó trọng tâm là tuyên truyền tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2018; tuyên truyền về chủ đề năm 2018 của thành phố, công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, chương trình hỗ trợ xi măng cải tạo ngõ, trồng cây xanh, điện chiếu sáng; các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới; đấu tranh chống các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp 27-7; chống hàng giả, gian lận thương mại, phòng chống cháy nổ, tai nạn giao thông, trật tự đô thị…

Tại hội nghị, Văn phòng UBND thành phố cho biết, nhân dịp ngày Thương binh-liệt sĩ 27-7, thành phố trích ngân sách và huy động từ nguồn xã hội hóa với số tiền 153, 632 tỷ đồng, tăng 127,9 % so với năm trước để tặng quà người có công trên địa bàn thành phố.                         

Tin, ảnh: Trọng Đăng

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn