Tọa đàm: “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm sử dụng và ngăn ngừa vi phạm khi tham gia mạng xã hội”

HQ Online -

Tối 4/11, tại Đà Nẵng, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 Hải quân tổ chức Tọa đàm “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm sử dụng và ngăn ngừa vi phạm khi tham gia mạng xã hội”. Đại tá Phạm Tiến Chinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng dự và chỉ đạo.

Một tiết mục văn nghệ tại tọa đàm

Buổi tọa đàm diễn ra sôi nổi với những tranh luận khác nhau, tập trung vào các vấn đề về bản chất của mạng xã hội; các ứng dụng, tính năng, tiện ích của mạng xã hội hiện nay; lợi ích và những tác động tiêu cực có thể gặp phải khi người dùng tham gia mạng xã hội...

Quang cảnh buổi tọa đàm

Hầu hết các ý kiến tại tọa đàm đều thống nhất nhận định: Mạng xã hội có thể truy cập từ nhiều phương tiện, thiết bị điện tử khác nhau, nhất là thiết bị di động. Ngày nay, mạng xã hội đã trở thành nhu cầu trong cuộc sống của con người; giúp con người nắm bắt, trao đổi, chia sẻ thông tin nhanh hơn; dễ dàng kết nối bạn bè, bày tỏ tâm tư, tình cảm, làm cho khoảng cách về địa lý "xích lại" gần hơn…

Tuy nhiên, nếu lạm dụng và dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, con người sẽ không thoát ra được thế giới ảo và rơi vào tình trạng nghiện mạng xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, tư tưởng, tình cảm... Ngoài ra, mạng xã hội nhiều khi cũng gây ra những hệ lụy về tính chính xác, trung thực của thông tin, trong đó có tin giả, tin chưa được kiểm chứng...

Đoàn viên thanh niên trao đổi tại tọa đàm

Tọa đàm là dịp để Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm nắm được thực trạng, tác động của mạng xã hội đối với cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, dự báo xu hướng phát triển, đề xuất những chủ trương, biện pháp sát với tình hình để quản lý quân nhân, tránh vi phạm quy định khi tham gia mạng xã hội.

Tin, ảnh: Nguyễn Điền

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn