Tiểu đoàn 45 bảo đảm an toàn trên mọi cung đường

HQVN -

Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị vận tải thường căn cứ vào các tiêu chí: Số lượng hàng, số người đã vận tải và số km an toàn... Năm 2022, Tiểu đoàn 45 đã hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác vận tải, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và hàng hóa; xứng đáng với danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” nhiều năm qua.

Thiếu tá Vũ Mạnh Chuẩn, Chính trị viên Tiểu đoàn 45 cho biết: Năm 2022, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ trung tâm vận tải, đơn vị còn thực hiện xây dựng đơn vị điểm; phục vụ phúc tra nội dung huấn luyện cấp chứng chỉ phòng chống cháy nổ của Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng); phục vụ kiểm tra của Ban chỉ đạo 1389 Quân chủng và nhiều nhiệm vụ khác... Khối lượng công việc nhiều nhưng Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã chủ động xây dựng nghị quyết năm, nghị quyết chuyên đề; từ đó lãnh đạo tập thể đơn vị đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nội dung thi kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước khi thực hiện nhiệm vụ trong hội thi xe tốt cấp đại đội năm 2022. Ảnh: CTV

Do tính chất công việc, cán bộ, nhân viên của Tiểu đoàn thường phải công tác độc lập xa đơn vị; trực tiếp tham gia giao thông trên nhiều địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; trong khi phương tiện vận tải đa số đã qua sử dụng nhiều năm nên xuống cấp... Để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, Trung tá Nguyễn Văn Hiến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 45 khẳng định: Tiểu đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp gồm chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường quản lý kỷ luật; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật; tập trung huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tích cực bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp trang bị kỹ thuật...

Trong đó, Tiểu đoàn duy trì có nền nếp việc học tập, quán triệt, triển khai các nội dung, chương trình giáo dục chính trị và nghị quyết các cấp; tập trung vào các nhiệm vụ, đột phá của Quân chủng, Cục và Tiểu đoàn. Là đơn vị vận tải do vậy Tiểu đoàn 45 cũng dành nhiều thời gian tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ và các quy định mới. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị có bản lĩnh vững vàng, nhận thức tốt, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xác định công tác huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ cán bộ, thợ sửa chữa, lái xe là khâu then chốt; Tiểu đoàn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện 3 bài về nghiệp vụ vận tải; 2 đợt huấn luyện bổ túc tay lái, thợ sửa chữa và bồi dưỡng thi nâng bậc kỹ thuật cho lái xe; huấn luyện thực hành công tác giao nhận, bốc xếp hàng hóa xuống tàu khi thực hiện nhiệm vụ chuyển tải hàng tại các cảng.

Các đại đội duy trì nghiêm ngày nhà xe hàng tuần; nâng cao công tác bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện. “Trong các chuyến vận tải kết hợp kèm cặp, bổ túc cho lái xe yếu, lái xe mới, lái xe ít hoạt động; giúp họ không chỉ nâng cao tay nghề mà còn học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm xử lý tình huống thực tế trên đường”-Trung tá Vũ Thanh Bình, Trợ lý Tham mưu-Kế hoạch của Tiểu đoàn chia sẻ.

Quán triệt nhiệm vụ trước khi lên đường. Ảnh CTV

Hàng năm, đơn vị luân phiên tổ chức hội thi xe tốt từ cấp đại đội đến cấp tiểu đoàn, qua đó nâng cao trình độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa của cán bộ, thợ sửa chữa và lái xe; bổ sung kiến thức cho cán bộ, lái xe về Luật Giao thông đường bộ và các nghị định, văn bản về an toàn giao thông.

Thường chỉ huy hành trình đường dài, Thượng úy Hoàng Duy Hợp, Trung đội trưởng, Đại đội 1 chia sẻ: Mỗi cán bộ, lái xe đơn vị đều nêu cao tinh thần “Giữ xe tốt, lái xe an toàn”, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, trước, trong và sau mỗi chuyến công tác chúng tôi đều kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện cẩn thận đến từng con ốc. Quá trình vận tải, chúng tôi thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ về chỉ huy đơn vị, chủ động sửa chữa lỗi kỹ thuật phát sinh trên đường; cơ bản đều khắc phục, sửa chữa thành công.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, năm 2022, Tiểu đoàn 45 thực hiện thành công trên 300 kế hoạch vận tải: Vận chuyển đường dài vào các đơn vị khu vực miền Trung, miền Nam; chuyển tải thành đoàn lớn (từ 8 xe trở lên) thực hiện nhiệm vụ chuyển tải và bốc xếp hàng hóa xuống tàu tại các cảng; chuyển tải nhiên liệu và vận chuyển cho các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng bảo đảm an toàn.

Những kết quả đạt được năm 2022 sẽ tiếp thêm động lực để Tiểu đoàn 45 tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, xứng đáng là đơn vị có bề dày truyền thống và thành tích của Cục Hậu cần Hải quân.

Hoàng Mai

Năm 2022, Tiểu đoàn 45 vận chuyển gần 12 nghìn tấn hàng hóa, hơn 1.200 lượt người. Sản lượng vận chuyển hàng đạt 109,5%, người đạt 122% kế hoạch. Hệ số sử dụng xe của đơn vị là 0,8. Tổng quãng đường các phương tiện đã chạy được hơn 500 nghìn km an toàn.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn