Tiếp xã giao Hội hữu nghị Nhật-Việt thành phố Sakai Nhật Bản

HQ Online -

Ngày 24/2, tại Hà Nội, Ngài Kato Hirosuke, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt thành phố Sakai, tỉnh Osaka, Nhật Bản đã đến chào xã giao Hải quân Nhân dân Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Nhân dân Việt Nam chủ trì tiếp đoàn. Cùng dự có ngài Kato Hiroki, thành viên Hội hữu nghị Nhật-Việt; Đại tá Ishihara Masanao, Tùy viên Quốc phòng Nhật Bản tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng chúc mừng ngài Kato Hirosuke cùng đoàn công tác đã đến thăm Việt Nam, chào xã giao Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản vào tháng 9/1973 đến nay, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng…

Hải quân hai nước thường xuyên có các cuộc thăm viếng chính thức và gặp gỡ nhau bên lề các diễn đàn đa phương; duy trì cơ chế tham vấn sĩ quan tham mưu, chia sẻ thông tin; cử tàu thăm, giao lưu lẫn nhau.

Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng tặng ngài Kato Hirosuke quà lưu niệm

Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng nhấn mạnh: Có được kết quả trên là có sự đóng góp tích cực của các tổ chức phi chính phủ, trong đó có Hội hữu nghị Nhật-Việt thành phố Sakai.

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam mong muốn trong thời gian tới ngài Kato Hirosuke sẽ là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hải quân giữa hai nước; tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao và các ngành nhằm tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Ngài Kato Hirosuke cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Hải quân Việt Nam và khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy mối quan hệ, hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hải quân hai nước.

Tin, ảnh: Thanh Hằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn