Thượng tướng Vũ Hải Sản thăm và làm việc với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

HQ Online -

Chiều 21/4, tại TP. Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. Tham gia đoàn công tác có Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân.

Cán bộ Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đón Thượng tướng Vũ Hải Sản

Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn báo cáo với đoàn công tác kết quả sản xuất kinh doanh, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Năm 2021, Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc cả hai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, hoạt động sản xuất kinh doanh đã duy trì và giữ vững các chỉ tiêu tăng trưởng, tổng doanh thu toàn hệ thống tăng 5% so với năm 2020. Riêng Quý I/2022, tổng doanh thu toàn hệ thống tăng 2,1 % so với cùng kỳ năm 2021; quản lý, sử dụng đất quốc phòng hiệu quả, đúng mục đích…

Đại tá Ngô Minh Thuấn báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty với đoàn công tác

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn cũng đề nghị thủ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Tổng công ty phát triển, hợp tác đầu tư các dự án cảng nước sâu tại Hải Phòng và Bà Rịa-Vũng Tàu; tạo điều kiện phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển chọn nguồn nhân lực, phù hợp với các vị trí chức danh trong biểu tổ chức biên chế của Tổng công ty…

Thượng tướng Vũ Hải Sản kết luận buổi làm việc

Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương những thành tích mà Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh: Thời gian tới, Tân cảng Sài Gòn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội để xác định chiến lược phát triển của Tổng công ty; tập trung xây dựng nguồn nhân lực phù hợp với tốc độ phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; phát huy lợi thế, tiềm năng của Tổng công ty, hoạt động chuyên sâu các lĩnh vực để bảo đảm hiệu quả; quan tâm xây dựng các tổ chức đảng TSVM; chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động; chú trọng công tác dân vận, tiếp tục gắn kết với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và chăm lo công tác chính sách trên địa bàn…

Thượng tướng Vũ Hải Sản ghi nhận các kiến nghị của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và giao cho các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tổng hợp, báo cáo, đề xuất triển khai thực hiện.

          Tin, ảnh: Công Hoan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn