Thượng tướng Vũ Hải Sản làm việc tại Quân chủng Hải quân

HQ Online -

Sáng 12/11, tại TP. Hải Phòng, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Quân chủng Hải quân. Tham gia đoàn công tác có Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng; thủ trưởng các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Đón và làm việc với đoàn có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và các cơ quan đón đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm báo cáo với đoàn công tác Bộ Quốc phòng về kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Quân chủng đã quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; bảo vệ các mục tiêu chiến lược, bảo đảm an toàn các hoạt động kinh tế biển. Tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ ổn định, có ý chí quyết tâm SSCĐ cao. Sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng SSCĐ của các lực lượng được nâng lên.

Các doanh nghiệp của Hải quân thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Toàn Quân chủng làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ kịp thời các tỉnh phía Nam chống dịch cả về lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm...

Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ lợi ích quốc gia, các hoạt động kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh trên biển đúng đối sách, tuyệt đối không để bị động bất ngờ.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm báo cáo một số kết quả nổi bật về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Quân chủng duy trì tốt khả năng SSCĐ, tuần tra, quản lý các vùng biển; chủ động, tích cực, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trên biển, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển.

Hoạt động CTĐ, CTCT, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền biển, đảo; tổ chức tốt chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”…

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương kết quả Quân chủng Hải quân đã đạt được trong thời gian qua và yêu cầu Quân chủng tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng vừa phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt, nhất là có phương án phòng, chống dịch trên hướng biển, đảo.

Quân chủng cần tiếp tục quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; phát huy các công trình âu tàu, làng chài để giúp đỡ ngư dân bám biển dài ngày, phòng, chống thiên tai, thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Các công trình, dự án cần thực hiện theo kế hoạch, đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật...

Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn