Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

HQ Online -

Sáng 17/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác quốc phòng, an ninh, kết hợp với phát triển kinh tế tại Tổng công ty (TCT) Tân cảng Sài Gòn.

Tiếp đoàn công tác của Bộ Quốc phòng có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân; Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch TCT; Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc TCT.

Cán bộ TCT Tân cảng Sài Gòn đón Thượng tướng Nguyễn Tân Cương

Thời gian qua, TCT Tân cảng Sài Gòn đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế. TCT luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột (khai thác cảng, dịch vụ logistics, vận tải và các ngành kinh tế biển) gắn với nhiệm vụ quân sự quốc phòng. TCT đã đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại trên cả nước và tại các vị trí trọng yếu, vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và kinh tế.

Quang cảnh buổi làm việc tại TCT

TCT Tân cảng Sài Gòn nằm trong top 19 cụm cảng container có sản lượng lớn nhất thế giới; luôn giữ vị trí số 1 Việt Nam về khai thác cảng, với 55% thị phần container xuất nhập khẩu thông qua hệ thống cảng toàn quốc. Hàng năm, TCT đóng góp 37% tổng số thu thuế xuất nhập khẩu, 8% tổng thu ngân sách quốc gia và khoảng 20% thu ngân sách TP. Hồ Chí Minh. TCT được đề xuất trong nhóm 8 doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn, phát huy vai trò dẫn dắt, mở đường của nền kinh tế đất nước.

Đại tá Nguyễn Năng Toàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của TCT với đoàn công tác

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Với hệ thống cơ sở cảng trải dài từ Bắc vào Nam, Tân cảng Sài Gòn đang là một trong những doanh nghiệp quốc phòng phát triển bền vững của đất nước. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu: Đơn vị cần kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh, tiếp tục mở rộng đầu tư công nghệ, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại; nâng cao năng lực cạnh tranh, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tham quan cảng Tân cảng Cát Lái

TCT cần tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh khai thác cảng, logistics tại các vị trí trọng điểm, nhất là các cảng cạn, cảng nước sâu; hoàn thiện và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên biển, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế.

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn