Thi đua để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn

HQVN -

Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Lữ đoàn Thông tin 602, Bộ Tham mưu không ngừng phát triển, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Ca trực của Thiếu tá QNCN Đoàn Thị Tuyết, Tiểu đội trưởng truyền số liệu Trung đội 1, Đại đội 61, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 602 bắt đầu từ 11 giờ. Như thường lệ, mọi người luôn thấy chị đến trước 15 phút để làm công tác chuẩn bị. Chồng chị cũng là bộ đội nên công việc thường xuyên bận rộn. Trước khi đến đơn vị, chị Tuyết đã chuẩn bị chu đáo cơm nước cho hai con ở nhà.

Ca trực của chị Tuyết có 9 người trong đó 7 người của Tiểu đoàn và 2 người của Trạm phát, Đại đội 64. Thời gian trực chia thành 4 ca, 5 kíp. Trung bình 3 ngày, các chị lại phải trực đêm. Do tính chất nhiệm vụ nên các chị sắp xếp việc gia đình hài hòa để không ảnh hưởng đến thời gian trực. Suốt nhiều năm, Đoàn Thị Tuyết và các ca trực của Tiểu đoàn 1 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) thông suốt, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quân chủng.

Thực hiện kết nối thông tin trên xe tổng trạm

Chúng tôi được biết, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, thời gian qua, một trong những mô hình hình thành từ phong trào TĐQT được đánh giá hiệu quả là “Ca trực kiểu mẫu” áp dụng ở cả Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 3. Nội dung của mô hình là: Vào ca trực là vào vị trí chiến đấu; chuyển nhận điện kịp thời, chính xác; giải quyết điện nhanh, không để tồn đọng và chấp hành nghiêm các quy định trong bảo đảm TTLL.

5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT của Lữ đoàn 602 được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Nội dung thi đua tập trung đột phá nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm; xung kích vào các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

Khi sang Tiểu đoàn 2, chúng tôi chứng kiến chỉ ít phút sau hiệu lệnh của chỉ huy được phát ra, Đại úy QNCN Vũ Văn Thắng, Tiểu đội trưởng đã chỉ huy tổ đài xe đầu cuối hoàn thành nội dung dựng cột viba, vận hành các thiết bị trên xe, tích hợp các tính năng truyền tín hiệu qua cáp quang, viba, thông tin vệ tinh VSAT và tổng đài.

Cán bộ, nhân viên Lữ đoàn 602 bảo quản trang bị

Theo dõi quá trình triển khai nhiệm vụ, Trung tá Vũ Văn Thương, Chính trị viên Tiểu đoàn 2 giới thiệu: Đây là một “Tổ đài kiểu mẫu” của Tiểu đoàn chúng tôi hội tụ đủ các tiêu chí: Mẫu mực về chuyên môn, triển khai nhanh chóng, phối hợp hiệp đồng tốt, bảo đảm kết nối liên lạc được ngay với các đơn vị. Ngoài mô hình này, Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 3 còn có mô hình “Tuyến cáp thanh niên tự quản”.

Thượng tá Lê Văn Tặng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: Phong trào TĐQT cũng như thi đua cao điểm đều tập trung nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ; động viên cán bộ, chiến sĩ vươn lên làm chủ trang bị, khí tài mới, hiện đại, bảo đảm thông tin liên lạc cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân lãnh đạo, chỉ huy, điều hành Quân chủng và hiệp đồng với các đơn vị bạn “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”. Tỷ lệ liên lạc trên các phương tiện hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra từ 0,3-0,6%.

Trong huấn luyện, SSCĐ, Lữ đoàn đã triển khai nhiều cách làm mới như: Thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”, “3 nhất”, đột phá “Huấn luyện làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng trang bị, khí tài TTLL”; duy trì huấn luyện sát yêu cầu nhiệm vụ của từng đối tượng; tập trung huấn luyện khai thác, làm chủ khí tài mới, khí tài công nghệ cao và huấn luyện thông tin cơ động.

Chia sẻ về kinh nghiệm rút ra từ phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024, Thượng tá Lê Văn Tặng nói: Thi đua phải thể hiện cụ thể ở từng việc, từng ngày, từng người. Mỗi người phải tự thi đua vượt qua chính mình, thi đua với đồng chí, đồng đội. Ở vị trí lãnh đạo, chỉ huy càng phải thi đua, gương mẫu để cấp dưới noi theo. Thi đua sẽ làm cho nhiệm vụ hoàn thành nhanh hơn, tốt hơn; để mọi đơn vị, tổ chức, cá nhân đều tiến bộ.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Lữ đoàn 602 tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TĐQT, tạo động lực quan trọng để đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Phúc Vinh

Giai đoạn 2019-2024, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng 2 Bằng khen; Bộ Tư lệnh Hải quân tặng 1 Cờ thưởng thi đua, 3 danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 4 Bằng khen, 5 Giấy khen. Lữ đoàn đã đạt giải Ba toàn đoàn, giải Nhì môn Kỹ thuật đa dịch vụ tại Hội thi Tổ bảo đảm kỹ thuật cơ động giỏi toàn quân năm 2022; giải Ba cá nhân tại Hội thi Báo vụ cấp 3, kiện tướng báo vụ toàn quân năm 2022; 2 giải Nhì toàn diện, 1 giải Nhất về công tác hậu cần, 1 giải Nhất về công tác kỹ thuật tại Hội thi trung (lữ) đoàn trưởng, chính ủy trung (lữ) đoàn Quân chủng Hải quân lần thứ 4.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn