Tàu KN 413, Chi đội Kiểm ngư 4: Đưa 2 tàu cá và 10 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn

HQ Online -

Sáng 2-8, tàu Kiểm ngư KN 413, Chi đội Kiểm ngư số 4, Cục kiểm ngư, Tổng cục thủy sản, Bộ NN và PT Nông thôn đã lai kéo 2 tàu cá và đưa 10 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn, bàn giao cho Biên phòng tỉnh Khánh Hòa và chủ tàu.

Trước đó, vào lúc 3 giờ ngày 29-7, khi 2 tàu KH 99658 TS và KH 91558 TS đang hoạt động tại khu vực cách đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) 54 hải lý về phía Đông-Đông Nam thì bị hỏng máy. 2 tàu để thả trôi tự do trong điều kiện sóng to, gió lớn.

Tàu KN 413 lai kéo 2 tàu cá chuẩn bị cập cảng Hải đội 9, Học viện Hải quân

Tàu KN 413, Chi đội Kiểm ngư 4 sau khi nhận được thông báo cứu hộ, cứu nạn từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã khẩn trương cơ động tìm kiếm cứu nạn. Đến 19 giờ 30 ngày 30-7, Tàu KN 413 đã tiếp cận được 2 tàu bị nạn cách đảo Phú Quý 108 hải lý về phía Đông-Đông Bắc và tổ chức lai kéo 2 tàu này vào bờ.

Bàn giao tàu và ngư dân cho Biên phòng tỉnh Khánh Hòa và chủ tàu

7 giờ 30 phút ngày 2-8, 2 tàu cá và 10 ngư dân đã cập cảng Hải đội 9, Học viện Hải quân. Tàu KN 413, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã phối hợp với Vùng 4 Hải quân bàn giao tàu cá và ngư dân cho Biên phòng tỉnh Khánh Hòa và chủ tàu.

Tàu KH 99658 TS và KH 91558 TS là 2 tàu hoạt động thu mua hải sản thuộc Công ty TNHH Lê Trứ có trụ sở tại phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tin, ảnh: Đức Thu, Lê Hùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn