Tàu 363, Vùng 3 Hải quân: Đưa tàu cá cùng 11 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

HQ Online -

18 giờ 45 phút ngày 10-3, Tàu 363 đã lai kéo tàu cá ĐNa 90305 TS cùng 11 ngư dân về cảng Vùng 3 Hải quân an toàn. 

20 giờ 15 phút ngày 9-3, Sở chỉ huy Vùng 3 nhận được chỉ thị của Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân về việc cần khẩn trương tổ chức tìm kiếm cứu nạn tàu cá ĐNa 90305 TS bị hỏng máy không khắc phục được đang trôi dạt cách Đông Nam thành phố Đà Nẵng khoảng 73 hải lý; trên tàu có 11 lao động do ông Đặng Văn Nhâm, sinh năm 1973 ở quận Thanh Khê, thành phố Đà nẵng làm thuyền trưởng.

Tàu cá ĐNa 90305 TS đang được Tàu 363 lai kéo vào bờ

Ngay sau khi nhận được chỉ thị, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã điều động Tàu 363 đang làm nhiệm vụ trên biển nhanh chóng cơ động đến khu vực tìm kiếm, cứu nạn Tàu ĐNa 90305 TS và các ngư dân bị nạn. Mặc dù đêm tối, gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6 song cán bộ, chiến sĩ Tàu 363 đã nhanh chóng hạ quyết tâm, tổ chức cơ động tàu nhanh nhất, xác định chính xác dòng chảy, hướng gió để tìm đón theo hướng trôi của con tàu bị nạn.

5 giờ ngày 10-3, Tàu 363 đã tiếp cận được vị trí trôi dạt của tàu cá và triển khai phương án làm dây lai kéo Tàu ĐNa 90305 TS và các ngư dân bị nạn vào bờ.

Tàu cá ĐNa 90305 TS được kéo về cảng Vùng 3 Hải quân

Cán bộ Vùng 3 bàn giao tàu cá cùng 11 ngư dân cho Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng

18 giờ 45 phút, ngày 10-3, Tàu 363 đã lai kéo Tàu ĐNa 90305 TS cùng 11 ngư dân về cảng Vùng 3 Hải quân an toàn. Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tổ chức thăm, động viên, chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân và làm thủ tục bàn giao tàu cá cùng 11 ngư dân cho Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng đúng thủ tục quy định.

Tin, ảnh: Khắc Cừ, Văn Chung

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn