Tập huấn báo cáo viên pháp luật năm 2021

HQ Online -

Ngày 15-4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tập huấn báo cáo viên pháp luật năm 2021. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Trưởng ban Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Bộ Quốc phòng chủ trì. 

Dự hội nghị có đại diện Bộ Tư pháp; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ phụ trách công tác PBGDPL, cán bộ pháp chế và báo cáo viên pháp luật của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 137 điểm cầu. Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy, Trưởng ban PBGDPL Quân chủng chủ trì.

Hội nghị được tổ chức nhằm giới thiệu cho cán bộ tuyên huấn, cán bộ pháp chế, báo cáo viên pháp luật trong toàn quân nắm vững những chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác PBGDPL; những giải pháp nâng cao chất lượng PBGDPL tại cơ sở; nội dung cơ bản, trọng tâm của công tác PBGDPL năm 2021.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Nội dung tập huấn gồm 5 chuyên đề: Một số nội dung cơ bản của Luật Cư trú 2020; Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; một số nội dung cơ bản của Thông tư 65/TT-BQP và Kết luận số 80-KL-TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định: Những năm qua, công tác PBGDPL trong toàn quân được Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Nhờ đó, quân đội luôn là lực lượng tiên phong, đi đầu trong chấp hành pháp luật Nhà nước, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các báo cáo viên tập trung giới thiệu những điểm mới, những nội dung trọng tâm sát với thực tế của cơ quan, đơn vị. Các đồng chí tham gia tập huấn nắm vững những nội dung cơ bản, nội dung mới để nghiên cứu, triển khai, cụ thể hóa vào công tác tuyên truyền, PBGDPL ở cơ quan, đơn vị mình, góp phần sớm đưa pháp luật đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Xuân Hương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn