Tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ giữa Quân chủng Hải quân và Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga

HQ Online -

 

Chiều 8-9, tại Hải Phòng, Hội nghị hợp tác khoa học và công nghệ giữa Quân chủng Hải quân và Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga được tiến hành. Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân và Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đồng chủ trì. 

 

Quang cảnh hội nghị

Những năm qua, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và Quân chủng Hải quân có nhiều hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ theo tinh thần: “Hợp tác, sáng tạo, hiệu quả, thực chất”. Một số đề tài, công trình nghiên cứu có chất lượng tốt, đã được ứng dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, quân y; giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động huấn luyện, SSCĐ của Quân chủng Hải quân; tăng cường các phương pháp, phương tiện, vật tư thay thế, bảo vệ trang thiết bị trên tàu Hải quân; nâng cao sức khỏe bộ đội Hải quân trong môi trường đặc thù và nghiên cứu sinh thái, tài nguyên biển và xử lý môi trường tại các đảo xa bờ.

Thủ trưởng hai đơn vị trao văn bản ký kết chương trình phối hợp

Thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Quân chủng Hải quân; đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học kỹ thuật; chú trọng phát triển các sản phẩm đã thử nghiệm thành công đưa vào trang bị cho Quân chủng; tiếp tục phối hợp thử nghiệm và mở rộng các sản phẩm nghiên cứu theo nhu cầu và chức năng, nhiệm vụ của hai đơn vị. 

 

Các đại biểu tham quan sản phẩm do Trung tâm Nhiệt đới Việt–Nga sản xuất

Tại hội nghị, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã trao tặng Quân chủng Hải quân thiết bị xử lý nước mặn thành nước ngọt sử dụng năng lượng mặt trời, có khả năng ứng dụng hiệu quả trên môi trường biển, đảo. 

Tin, ảnh: Quang Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn