Tăng cường giáo dục chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

* Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Chính ủy Lữ đoàn 167 Hải quân

HQVN -

Năm 2020, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị VMTD tiêu biểu. Lữ đoàn chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm, trau dồi đạo đức, rèn luyện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn luôn chú trọng và thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, sẵn sàng hy sinh vì chủ quyền biển, đảo; trọng tâm là quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, kế hoạch CTĐ, CTCT, nhiệm vụ của Lữ đoàn đến mọi cán bộ, chiến sĩ.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”.

Cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, phê bình và tự phê bình; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị. Cán bộ lãnh đạo, chủ trì, chủ chốt có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động, tự giác học tập, rèn luyện, tạo ra sức đề kháng, sự “miễn dịch” trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Tổ bắn máy bay bay thấp trên Tàu 377 thực hành tiêu diệt mục tiêu. Ảnh: Quang Tiến

Một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị mà Lữ đoàn tiến hành là thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị trong đơn vị. Trong 6 tháng qua, Lữ đoàn đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về giáo dục, quản lý, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn. Toàn đơn vị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của trên, duy trì nền nếp học tập nội dung “100 câu hỏi, đáp án kiểm tra nhận thức chính trị các đối tượng trong Quân chủng Hải quân”; tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, “100 câu hỏi, đáp án về phòng chống dịch bệnh Covid-19”, thực hiện mô hình “Mỗi tuần một điều luật”; tuyên truyền các biểu hiện suy thoái theo  Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII...

Toàn Lữ đoàn triển khai thực hiện chất lượng chương trình, nội dung giáo dục chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tạo sự ổn định về chính trị, thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, hành động. Cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động; nắm chắc chức trách nhiệm vụ được giao và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết quả kiểm tra nhận thức giáo dục chính trị 6 tháng đầu năm 2020 có trên 90% khá, giỏi; 20% giỏi.

Cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm nền nếp CTĐ, CTCT. Hằng tháng, các cấp ủy đảng xây dựng, triển khai nghị quyết luôn xác định trọng tâm nội dung xây dựng đơn vị điểm VMTD, tiêu biểu mẫu mực, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, coi đó là một nội dung quan trọng, từ đó phân công cán bộ phụ trách và tổ chức thực hiện chặt chẽ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra, kịp thời điều chỉnh, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ; nhận xét, đánh giá chặt chẽ, cụ thể kết quả lãnh đạo trên từng tiêu chí và quy rõ trách nhiệm tới từng tập thể, cá nhân.

Huấn luyện thể lực ở Lữ đoàn 167. Ảnh: Quang Tiến

Cùng với việc xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy các cấp Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ khá, giỏi, đủ năng lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hiện nay, 100% cán bộ của Lữ đoàn mẫu mực thực hiện các chế độ công tác, hoàn thành khá và tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Phát huy dân chủ ở cơ sở, Lữ đoàn duy trì nghiêm ngày chính trị văn hóa tinh thần, hội nghị đối thoại dân chủ theo quy định. Các tổ chức quần chúng thường xuyên được củng cố, kiện toàn và phát huy tốt vai trò, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị luôn giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn, hủ tục, tư tưởng xấu độc xâm nhập vào đơn vị.

Trước yêu cầu của nhiệm vụ ngày càng cao, Lữ đoàn 167 tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Lữ đoàn VMTD, bảo vệ vững chủ quyền biển, đảo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực biển được phân công.                           

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn