Sơ kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng

HQ Online -

Sáng 28/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng (HNQT và ĐNQP) 6 tháng đầu năm 2023. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 22 điểm cầu trong toàn quân. Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân có Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân điện tử

Theo báo cáo của Cục Đối ngoại, 6 tháng đầu năm, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác HNQT và ĐNQP theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đạt được kết quả toàn diện trên cả bình diện song phương và đa phương. ĐNQP tiếp tục trở thành một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước được củng cố, thúc đẩy, đạt hiệu quả thực chất, chú trọng vào các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và khả năng như: Trao đổi đoàn các cấp; duy trì các cơ chế đối thoại, tham vấn; đào tạo; công nghiệp quốc phòng; hợp tác quân binh chủng; khắc phục hậu quả chiến tranh; quân y; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...

Hình ảnh các điểm cầu trong toàn quân

ĐNQP đa phương tiếp tục được củng cố, tăng cường, thúc đẩy. Tại các hội nghị, diễn đàn quân sự, quốc phòng đa phương ở khu vực và quốc tế, Việt Nam đã đưa ra những đóng góp có giá trị, góp phần thúc đẩy các sáng kiến nhằm duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực, được các nước ghi nhận và đánh giá cao…

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân cho biết: Quân chủng Hải quân đã làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về hoạt động đối ngoại trên hướng biển; xử lý tốt các tình huống, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định trên hướng biển.

Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng phát biểu

Quân chủng thực hiện hiệu quả các hoạt động trao đổi đoàn và tham gia các hội nghị, hội thảo, hoạt động đa phương, tuần tra chung với hải quân các nước, tạo sự tin cậy về chính trị, duy trì an ninh trật tự trên các vùng biển giáp ranh; tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Hải quân Việt Nam với hải quân các nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và Hải quân Việt Nam. Cùng với đó, Quân chủng còn chủ động, tích cực phối hợp xây dựng các thỏa thuận, cơ chế hợp tác với hải quân các nước…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân đồng thời đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác HNQT và ĐNQP trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả HNQT, ĐNQP mà các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2033.

Quang cảnh điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong 6 tháng cuối năm tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/3/2013 của Bộ Chính trị về HNQT, Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9/1/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Toàn quân nắm chắc diễn biến tình hình thế giới, khu vực, làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng xử lý hài hòa các mối quan hệ; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến HNQT và ĐNQP…

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm hơn nữa tới việc xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công tác HNQT và ĐNQP…

Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn