Quân chủng Hải quân điều động máy bay DHC-6 kiểm soát tàu cá khai thác hải sản trên vùng biển phía Nam

HQ Online -

Thực hiện đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), ngày 21 và 22/3, Quân chủng Hải quân đã điều động máy bay DHC-6 số hiệu 772 của Lữ đoàn 954 cất cánh từ sân bay Cần Thơ bay kiểm soát các tàu cá của ngư dân khai thác ở vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

Trong quá trình bay, tổ bay tiến hành quan sát, phát hiện mục tiêu tàu cá từ trên cao, tiến hành tác nghiệp, xác định tọa độ các tàu, nhóm tàu cá trên bản đồ đồng thời thông báo với các tàu Kiểm ngư, tàu Cảnh sát biển về vị trí, hướng đi, xu thế hoạt động của các tàu ở thực địa nhằm kiểm soát chặt chẽ tàu cá của ngư dân khai thác hải sản ở vùng biển phân định, vùng biển chồng với nước bạn.

Từ khi thực hiện đợt cao điểm IUU đến nay, Quân chủng Hải quân đã phát huy tốt vai trò các tàu trực, trên đảo, nhà giàn, đài ra đa quan sát để cùng với các lực lượng khác nhằm chấm dứt tình trạng tàu cá của ta khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. 

Tổ bay làm công tác chuẩn bị

Phối hợp trao đổi thông tin với tàu Cảnh sát biển từ trên máy bay

Máy bay DHC-6 quan sát các tàu cá

Tin, ảnh:  Vũ Hưởng, Xuân Quyết

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn