Phòng Hậu cần, Bộ Tham mưu Hải quân: Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

HQ Online -

Ngày 28/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Phòng Hậu cần, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Đại tá Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Hải quân dự. Cùng dự có Thượng tá Nguyễn Tiến Hiệp, Trưởng phòng.

 

Các đại biểu tham dự đại hội

Nhiệm kỳ 2018-2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Phòng Hậu cần, hoạt động công đoàn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao. Công đoàn cơ sở xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch công tác, đạt hiệu quả thiết thực.

Đoàn viên công đoàn đã xung kích tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan; đảm bảo phục vụ 244 lượt khách trong và ngoài Quân chủng, 23 đoàn hải quân và chuyên gia ngước ngoài đến thăm, làm việc với Quân chủng khu vực phía Nam, 13 đoàn hải quân các nước quá cảnh tại sân bay, 41 hội nghị với hơn 5.370 lượt đại biểu.

Đảng ủy, chỉ huy Phòng Hậu cần tặng hoa chúc mừng đại hội

Công đoàn cơ sở tham gia đảm bảo, phục vụ 7 đoàn đại biểu đi thăm, kiểm tra huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 khu vực TP. Hồ Chí Minh, trong đó có 4 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen…

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Phòng Hậu cần tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn; phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn viên công đoàn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm gắn bó xây dựng cơ quan, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục xây dựng Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoạt động đúng chức năng, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Phòng VMTD mẫu mực, tiêu biểu.

Các đại biểu chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo báo cáo trung tâm và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023; dự thảo báo cáo của Cục Chính trị trình Đại hội đại biểu Công đoàn Hải quân, dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) sửa đổi, bổ sung.

Đại hội bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí; bầu 2 đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Hải quân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn