Phó Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga thăm Bộ Tư lệnh Hải quân

HQ Online -

Chiều 19-12, tại Hải Phòng, đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Liên bang Nga do Phó Đô đốc Viktor Nhikolaevich Liina, Phó Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga làm trưởng đoàn đã đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam chủ trì tiếp đoàn.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm tặng Phó Đô đốc Viktor Nhikolaevich Liina quà lưu niệm  

Tại buổi tiếp, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm bày tỏ vui mừng được đón đoàn đại biểu cấp cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam và nhấn mạnh: Việt Nam và Liên bang Nga từ lâu đã gắn bó chặt chẽ với nhau bởi tình hữu nghị bền chặt và quan hệ hợp tác tốt đẹp trên nhiều mặt. Quan hệ quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga đang phát triển toàn diện, trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó hợp tác giữa Hải quân hai nước là điểm sáng.

Trên cơ sở “Bản Ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực Hải quân ký năm 2012”, hai bên đã triển khai các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước nhân dịp năm hữu nghị Việt-Nga 2019-2020; thiết lập cơ chế Phiên họp Nhóm công tác chung Việt-Nga về hợp tác trong lĩnh vực Hải quân.

Vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm thông thường Hải quân Nhân dân Việt Nam của tàu Hải quân Nga, Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Liên bang Nga đã phối hợp luyện tập công tác cứu hộ, cứu nạn tàu ngầm trên vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm

Phó Đô đốc Viktor Nhikolaevich Liina cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam dành cho đoàn. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội, 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân của Việt Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã gửi tới cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Phó Đô đốc Viktor Nhikolaevich Liina cũng cho biết trong thời gian tới, Hải quân Liên bang Nga sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Hải quân Nhân dân Việt Nam trong một số lĩnh vực như đào tạo, luyện tập chung về tìm kiếm cứu nạn…

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn