Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan thăm Vùng 5 Hải quân

HQ Online -

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 24-1, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Thái Lan do Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan làm trưởng đoàn đã đến thăm Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam.

 

Đoàn cán bộ Vùng 5 Hải quân đón Đại tướng Prawit Wongsuwan

Lễ đón đoàn đại biểu quân sự cấp cao Thái Lan diễn ra tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Đại tá Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chủ trì. Cùng tham dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam; Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân; các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân và cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

Đại tướng Prawit Wongsuwan và Đại tá Nguyễn Duy Tỷ duyệt đội danh dự Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam 

Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng có biển, có nhiều nét tương đồng về văn hóa và đều là thành viên ASEAN. Trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Cùng với sự phát triển chung đó, kể từ năm 1999, khi Hải quân hai nước ký thỏa thuận quy chế tuần tra chung trên vùng biển giáp ranh và lập kênh thông tin liên lạc, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Hải quân hai nước đã được phát triển lên tầm cao mới.

Từ đó đến nay, Hải quân hai nước đã thực hiện thành công 38 chuyến tuần tra chung trên vùng biển giáp ranh và từ chuyến tuần tra chung lần thứ 19. Lực lượng tuần tra chung của Hải quân hai nước đã tham gia phối hợp huấn luyện, diễn tập tìm kiếm cứu nạn, chống cướp biển đạt kết quả  tốt.

 

Quang cảnh buổi tiếp đoàn tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

Các hoạt động tuần tra chung, duy trì trật tự và ổn định trên vùng biển giáp ranh đã góp phần củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước nói chung, giữa Quân đội và Hải quân hai nước nói riêng. Từ năm 2017, thực hiện thỏa thuận giữa Hải quân hai nước, sau mỗi chuyến tuần tra chung, tàu tuần tra chung Hải quân hai nước sang thăm cảng của nhau, trao đổi kinh nghiệm về tuần tra chung, giao lưu thể thao, văn hóa; qua đó xây dựng lòng tin, tăng cường sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau giữa Hải quân hai nước.

 

 Đại tá Nguyễn Duy Tỷ tặng Đại tướng Prawit Wongsuwan quà lưu niệm của Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam

Hai nước đã hợp tác trao đổi về đào tạo tiếng Việt, tiếng Thái cho sĩ quan Quân đội của hai nước, trong đó có các sĩ quan Hải quân. Từ năm 2010, Hải quân Thái Lan đã nhận đào tạo chỉ huy tham mưu cho các sĩ quan Hải quân Việt Nam. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Hải quân nhân dân Việt Nam rất coi trọng tăng cường hợp tác với Hải quân Hoàng gia Thái Lan, qua đó nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa Hải quân hai nước vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Tin, ảnh: Quang Tiến, Trần Kiên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn