Phó Quản đốc năng động, sáng tạo

HQVN -

Đồng chí Ninh Đức Tâm, Viên chức quốc phòng, Phó Quản đốc Phân xưởng Đà đốc, Nhà máy X55, Cục Kỹ thuật Hải quân là cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết được nhiều người biết đến. 5 năm công tác tại đơn vị thì 4 năm liền anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Hàng hải Việt Nam, Ninh Đức Tâm được tuyển dụng vào làm việc tại Nhà máy X55. Với tinh thần nỗ lực phấn đấu, cầu thị vươn lên, tích cực, chủ động, trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, anh cùng tập thể Phân xưởng nghiên cứu đã tìm ra các giải pháp kỹ thuật để các tổ công nhân thực hiện nhằm tiết kiệm nhiên liệu, vật tư, nhân lực trong quá trình sản xuất.

Ninh Đức Tâm trực tiếp thực hiện thiết lập bản vẽ kê đà, tổ chức cho tổ Đà đốc gia công gối kê tàu, di chuyển tàu, đưa các tàu lên, xuống triền đảm bảo tuyệt đối an toàn, chất lượng sản phẩm khi sửa chữa và đóng mới tại Nhà máy. Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Tâm đề xuất các phương án tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế vừa bảo đảm năng suất, vừa phòng chống dịch hiệu quả.

Từ thực tế công tác anh đã không ngừng thiết kế, cải tiến, có nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được Hội đồng sáng kiến Nhà máy X55 nghiệm thu công nhận, đưa vào áp dụng trong thực tế sản xuất. Tiêu biểu là sản phẩm gia công thang đẩy có lan can và mâm đứng tự tháo phục vụ hàn, cắt, phun cát sơn, áp dụng ở những khu vực khó thi công của vỏ tàu; chế tạo ống dẫn khí gắn vào mặt nạ phòng độc phục vụ phun sơn những khu vực khoang, hầm kín bên trong tàu. Anh còn sáng kiến cải tiến, lắp đặt hệ thống điều khiển van, bơm từ dưới phao đáy lên trên thủy thành đốc nổi 2.000T, phát huy tốt quá trình sửa chữa tàu tại đốc nổi của Nhà máy…

Trung tá Nguyễn Hồng Tấn, Quản đốc Phân xưởng Đà đốc cho biết:  “Đồng chí Ninh Đức Tâm khi tổ chức sản xuất luôn sâu sát công việc, làm việc khoa học, hiệu quả, an toàn”.

Từ năm 2017-2020, Ninh Đức Tâm liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua; năm 2019, anh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; năm 2021 được đề nghị Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân.

Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn