Phát huy truyền thống, xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi

* Thượng tá LÊ XUÂN YÊN, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 125

HQVN -

Tự hào phát huy truyền thống anh hùng của Đoàn tàu Không số, những năm qua, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu.

Trong những ngày tháng 10 lịch sử, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống (23/10/1961-23/10/2024), tiếp bước truyền thống của Đoàn tàu Không số năm xưa; tập trung xây dựng Lữ đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; trong đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ được xác định là một nội dung trọng tâm và triển khai thực hiện với nhiều nội dung, giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, xây dựng động cơ, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan, đơn vị đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ để đưa ra nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc truyền thống, nắm chắc nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị.

Lữ đoàn 125 tổ chức bắn đạn thật trên biển. Ảnh: CTV

Hằng năm, Đảng ủy Lữ đoàn và 100% tổ chức đảng các cấp đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ đồng thời lấy đó làm khâu đột phá trong nghị quyết thường kỳ của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng. Trong quá trình thực hiện, từng cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết; chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện; chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, làm rõ nguyên nhân để kịp thời điều chỉnh, bổ sung chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, phù hợp với tình hình thực tiễn, khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu.

Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao”; đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, hội thi, hội thao. Lữ đoàn làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, bảo đảm thao trường, mô hình học cụ đồng thời thường xuyên coi trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chỉ huy, huấn luyện của đội ngũ cán bộ. Cán bộ huấn luyện phải bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đổi mới từ khâu chuẩn bị giáo án đến thực hành huấn luyện, không rập khuôn, máy móc. Đội ngũ cán bộ vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp huấn luyện để bảo đảm chất lượng toàn diện; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đơn vị tăng cường rèn luyện khả năng cơ động, huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới.

Từng cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện và được phê duyệt một cách cụ thể, tỷ mỷ. Cơ quan tham mưu thường xuyên chỉ đạo, điều hành, theo dõi, hướng dẫn đơn vị tổ chức huấn luyện và kiểm tra sát hạch các K theo đúng quy trình. Lữ đoàn đã thành lập và tập huấn thành thạo cho tổ giáo viên, đội mẫu để tổ chức huấn luyện theo từng chuyên ngành. Trong quá trình huấn luyện, cán bộ các cấp chú trọng rèn về trình độ phân tích, đánh giá tình hình, khả năng tham mưu đề xuất xử trí tình huống trong quá trình huấn luyện nhất là khi bắn trên biển; đưa các nội dung huấn luyện khó, huấn luyện trong điều kiện phức tạp để rèn phương pháp, tác phong chỉ huy của cán bộ, sức chịu đựng gian khổ của bộ đội.

Kiểm tra bắn đạn thật súng K54 cho đối tượng sĩ quan của Lữ đoàn. Ảnh: CTV

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác SSCĐ luôn được Lữ đoàn coi trọng, thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh của trên, Lữ đoàn duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ ở tất cả các cấp, nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó và xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị bất ngờ; kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện SSCĐ, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án. Qua đó, trình độ SSCĐ của các đơn vị không ngừng được nâng cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ðảng ủy Lữ đoàn 125 luôn quan tâm xây dựng cấp ủy, chi bộ có đủ năng lực lãnh đạo; cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; tăng cường giáo dục truyền thống đơn vị để mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nhận thức được niềm vinh dự, tự hào khi được công tác tại Lữ đoàn 125 anh hùng. Từng cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, rèn luyện và đặt cho mình mục tiêu phấn đấu trong huấn luyện giỏi. Hàng năm, đảng viên, tổ chức đảng phải có đánh giá thực chất về kết quả huấn luyện của cá nhân, đơn vị mình để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

63 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 luôn phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kiên cường bám tàu, bám biển; luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; xứng đáng với truyền thống của “Đoàn tàu Không số” năm xưa đã làm nên kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển; xứng danh là đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Thành tích ấy đã và đang được lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 giữ vững, không ngừng phát huy với 20 chữ vàng truyền thống “Mưu trí, dũng cảm - Khắc phục khó khăn - Vận tải đường biển - Chi viện chiến trường - Quyết chiến quyết thắng”. 

Năm 2024, kết quả huấn luyện K1, K2 tại bến đạt 100% nội dung, kế hoạch; kiểm tra kết thúc huấn luyện K1 có gần 80% Khá, Giỏi (trên 20% Giỏi); kết quả kiểm tra K2 100% Khá, Giỏi (gần 22% Giỏi).

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn