Ngư dân bị tại nạn lao động trên biển được Nhà giàn DK1/9 cấp cứu kịp thời

HQ Online -

14 giờ ngày 28-4, nhân viên y tế Nhà giàn DK1/9 tổ chức cấp cứu kịp thời ngư dân Trần Văn Khánh bị tai nạn khi lao động trên biển.

Nhân viên y tế Nhà giàn DK1/9 xử lý vết thương cho ngư dân Khánh

Trước đó, ngư dân Trần Văn Khánh trong quá trình kéo lưới tại vùng biển Ba Kè trên thềm lục địa phía Nam của Việt Nam bị kẹt dẫn đến đứt toàn bộ phần móng và cơ của ngón tay giữa bàn tay phải. Tàu cá đã liên lạc với Nhà giàn 1/9 để được hỗ trợ y tế. Chỉ huy Nhà giàn đã khẩn trương tổ chức lực lượng đưa ngư dân lên Nhà giàn bảo đảm an toàn. Nhân viên y tế Nhà giàn nhanh chóng thăm khám, tiến hành sát trùng, băng bó vết thương và theo dõi sức khỏe.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, ngư dân Khánh đã ổn định sức khỏe và rời Nhà giàn DK1/9 về tàu tiếp tục hành trình vươn khơi bám biển.

Ngư dân Trần Văn Khánh sinh năm 1971, quê xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, lao động trên tàu cá BĐ 94529 TS. Tàu cá do ông Nguyễn Văn Ái làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 thuyền viên.

          Tin, ảnh: Hồng Đức

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn