Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân: Gặp mặt kỷ niệm 5 năm ngày thành lập

HQ Online -

Chiều 12-7, tại Căn cứ Quân sự Long Sơn, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 5 năm ngày thành lập (12-7-2013 – 12-7-2018).

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân tham dự buổi gặp mặt.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt

Trải qua 5 năm xây dựng và trưởng thành, Lữ đoàn 167 đã có những bước phát triển vững chắc. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn nhận thức sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ; tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm trong huấn luyện làm chủ và xây dựng đơn vị. Đến nay, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã làm chủ, khai thác thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật mới được biên chế. Với nhiều cách làm hay, phương pháp tổ chức sáng tạo, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 167 đã phát huy được sức mạnh đoàn kết, ý chí quyết tâm của mọi cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng đơn vị.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân phát biểu tại buổi gặp mặt

Lữ đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; năm 2014 và 2017 được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”; năm 2015 và 2017 được Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu “Lữ đoàn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân”. 5 năm liền, Đảng bộ Lữ đoàn đạt TSVM, Lữ đoàn VMTD. Với thành tích đó năm 2018, Lữ đoàn 167 được Quân chủng Hải quân chọn làm đơn vị xây dựng điểm “Chính quy toàn diện”.

Quang cảnh buổi buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh ghi nhận những kết quả mà tập thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã đạt được, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện làm chủ các tàu mới. Những kết quả trên khẳng định quyết tâm, tinh thần đoàn kết của mỗi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trước yêu cầu cao của nhiệm vụ.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh yêu cầu trong thời gian tới, mỗi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn nhận thức sâu sắc tình hình, nhiệm vụ; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng tập thể Lữ đoàn là một khối đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động; có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; có phẩm chất, đạo đức tốt, ý chí quyết tâm cao. Toàn Lữ đoàn cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành. Lữ đoàn 167 phải phấn đấu luôn là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của toàn Vùng...

Thủ trưởng Lữ đoàn 167 tặng quà lưu niệm cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn

Tin, ảnh: Quang Tiến


Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn