Lữ đoàn 167 sơ kết thực hiện kế hoạch xây dựng đơn vị điểm “Chính quy toàn diện”

HQ Online -

Ngày 19-7, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện xây dựng đơn vị điểm “Chính quy toàn diện” 6 tháng đầu năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng phát biểu tại hội nghị

Năm 2017, Vùng 2 Hải quân giao cho Lữ đoàn 167 xây dựng đơn vị điểm về “Chính quy toàn diện” làm mô hình tiêu biểu cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng tham quan, học tập.

6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, xây dựng Lữ đoàn chính quy toàn diện trên tất cả các mặt công tác; từng bước khẳng định vị thế, vai trò của Lữ đoàn tàu pháo - tên lửa hiện đại trong đội hình chiến đấu của Vùng 2 và Quân chủng Hải quân.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng nhấn mạnh: Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Lữ đoàn 167 đã khẳng định được năng lực làm chủ VKTBKT và khả năng SSCĐ cao. Sau 6 tháng triển khai thực hiện, Lữ đoàn 167 đã đạt được những kết quả tích cực, vững chắc; bước đầu khẳng định chất “thép” của một đơn vị chủ lực; tạo tiền đề để hoàn thành kế hoạch xây dựng đơn vị chính quy toàn diện 6 tháng cuối năm.

Sau hội nghị, các đại biểu đã tham quan hệ thống doanh trại, mô hình tàu chính quy mẫu mực, nền nếp nội vụ thống nhất tại khu nhà ở và khu tăng gia chăn nuôi tập trung của Lữ đoàn.

Tin, ảnh: VH

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn