Lữ đoàn 125, Vùng 2: Giữ vững truyền thống đơn vị huấn luyện giỏi nhiều năm liền

* Đại tá Võ Đình Chiến, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125

HQVN -

Ngày 23/10/1961, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập lực lượng vận tải quân sự đường biển mang tên Đoàn 759 với nhiệm vụ: Mở đường chiến lược trên Biển Đông vận chuyển vũ khí, phương tiện, trang bị kỹ thuật và cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ đó, ngày 23/10 hằng năm trở thành ngày truyền thống mở Đường Hồ Chí Minh trên biển. Ngày 29/1/1964, Đoàn 759 chính thức mang phiên hiệu Đoàn 125 Hải quân (ngày 12/2/1979 Lữ đoàn 125).

Trải qua 60 năm chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn 125 đã lập nhiều chiến công và thành tích tiêu biểu, xây đắp nên truyền thống “Mưu trí dũng cảm, khắc phục khó khăn, vận tải đường biển, chi viện chiến trường, quyết chiến quyết thắng”. Lữ đoàn 2 lần được Đảng và Nhà nước phong và truy tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân cùng 12 tập thể, 21 cá nhân. Phát huy thành tích đó, trong những năm gần đây, Lữ đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, vận tải quân sự là những nội dung mà đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc.

Chỉ tính 5 năm qua, Lữ đoàn đã hoàn thành hơn 500 lần chuyến, chở được gần 1 triệu tấn hàng hóa các loại, đi được gần 200 ngàn hải lý an toàn. Cán bộ, chiến sĩ còn tổ chức đưa đón nhiều đoàn đi thăm, kiểm tra quân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam với gần 5.000 lượt người. Mỗi chuyến đi đều bảo đảm trọng thị, nghĩa tình, chu đáo, để lại ấn tượng tốt cho các đại biểu.

Khẩu đội pháo Tàu 501, Lữ đoàn 125 thực hành tiêu diệt mục tiêu trên biển. Ảnh: Văn Phương

Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, Lữ đoàn luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện. Toàn đơn vị thực hiện nghiêm phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đẩy mạnh thực hiện đột phá “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng VKTBKT và thực hiện quy tắc an toàn”. Riêng năm 2020 và 9 tháng năm 2021, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu; trên 85% khá, giỏi. 100% các bài bắn, thả đạt khá, giỏi. Kết quả diễn tập vòng tổng hợp, bắn đạn thật súng, pháo, thả bom phản lực, bom chìm; thả, rà, quét thủy lôi các bài bắn đạt khá, giỏi, đơn vị đạt giỏi và bảo đảm an toàn về mọi mặt. Các tàu làm nhiệm vụ phối hợp hiệp đồng trong huấn luyện với các đơn vị bạn trên các thao trường khác nhau, điều kiện thời tiết phức tạp nhưng đều hoàn thành tốt, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD nhiều năm liền.

Kế thừa truyền thống và thực tế làm nhiệm vụ, Lữ đoàn rút ra một số bài học kinh nghiệm để tiếp tục xây dựng đơn vị VMTD.

Đó là phát huy tốt truyền thống của Đoàn tàu Không số vào mọi hoạt động của đơn vị. Ở mỗi cấp ủy, chỉ huy các cấp, mọi vấn đề đều được bàn bạc, phát huy dân chủ tập thể, gắn với trách nhiệm cá nhân trong mỗi nhiệm vụ. Nội bộ chỉ huy của các cơ quan, đơn vị, cấp ủy các cấp và từng cấp ủy viên luôn đoàn kết thống nhất cao, không có hiện tượng mất đoàn kết hay vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Lữ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên giao theo đúng kế hoạch, lấy việc xây dựng con người, xây dựng yếu tố chính trị tinh thần làm nòng cốt, xây dựng trong mỗi cán bộ, chiến sĩ ý thức gắn bó với đơn vị, trách nhiệm, tận tụy trong công việc, yêu biển đảo, yêu tàu. Toàn đơn vị lấy hoạt động CTĐ, CTCT là “chìa khóa vạn năng” trong xây dựng nhân tố con người nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác cho mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì. Cán bộ, đảng viên và chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong bất luận hoàn cảnh khó khăn nào.

Chỉ huy các cấp tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, trình độ,  khả năng SSCĐ cho bộ đội. Cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện đột phá huấn luyện “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng VKTBKT và thực hiện quy tắc an toàn”; tập trung “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, bảo đảm kỹ thuật tốt”, góp phần xây dựng Lữ đoàn VMTD mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình cho các đối tượng; huấn luyện bộ đội làm chủ VKTB, giỏi chuyên ngành mình, biết chuyên ngành khác.

Đơn vị chú trọng tổ chức hội thi, hội thao, sơ kết rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ xử trí tình huống của bộ đội; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, kiên quyết khắc phục các khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện, phấn đấu Lữ đoàn liên tục đạt danh hiệu Đơn vị huấn luyện giỏi.

Lữ đoàn tổ chức cho 100% cơ quan, đơn vị thực hiện đột phá xây dựng đơn vị tiêu biểu, mẫu mực sát với đặc điểm và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Các cấp từng bước có kế hoạch khắc phục khâu yếu, mặt yếu thông qua sơ, tổng kết rút kinh nghiệm đã chỉ ra và quán triệt, triển khai thực hiện lại một cách nghiêm túc.

Lữ đoàn thực hiện xây dựng điểm cho từng đơn vị với những tiêu chí cụ thể. Hàng tuần, hàng tháng chỉ huy các cấp tiến hành sơ tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng những việc làm hiệu quả, cách làm hay.

Trong từng nhiệm vụ phải kết hợp chặt chẽ các phong trào thi đua với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ luôn làm gương trên tất cả các nhiệm vụ, lấy hành động làm mệnh lệnh cho chiến sĩ;  tạo dựng niềm tin giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa đảng viên với quần chúng giữa tổ chức đảng với các tổ chức khác trong đơn vị. Toàn đơn vị thành một khối thống nhất cả về ý chí và hành động, đoàn kết, gắn bó như một “ngôi nhà lớn” cùng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ...

5 năm qua, Lữ đoàn 125 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2016); Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua trong phong trào thi đua quyết thắng (năm 2020), Cờ thưởng thi đua “Đơn vị huấn luyện giỏi” 3 năm (2018, 2019, 2020); danh hiệu “Đơn vị hoạt động CTĐ, CTCT tiêu biểu, xuất sắc nhất Quân chủng” (năm 2020); 1 Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (năm 2018); 5 năm liên tục đạt đơn vị VMTD (2016-2020).

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn