Linh hoạt trong giáo dục bằng phương pháp trực quan

HQVN -

Thời gian qua, Vùng 1 đã có nhiều mô hình, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị và huấn luyện chuyên ngành. Một trong những biện pháp hiệu quả đó là giáo dục bằng phương pháp trực quan sinh động.

Những ngày này, trong doanh trại của Vùng 1 Hải quân bừng sáng hơn bởi những băng rôn, khẩu hiệu, pa nô… tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hình ảnh trực quan sinh động đó thu hút sự chú ý của mọi người; tạo không khí phấn khởi, cổ vũ tinh thần cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Văn Kiền, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 1 cho biết: Thời gian qua, Vùng chú trọng phương pháp trực quan sinh động trong công tác giáo dục, huấn luyện. Vào các dịp lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, Quân đội, Quân chủng, Vùng và các đơn vị, Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trực quan với tần suất cao nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hướng dẫn hành động cho cán bộ, chiến sĩ.

Thủ trưởng Phòng Chính trị Vùng 1 kiểm tra danh sách cử tri niêm yết tại cơ quan Vùng. Ảnh: Văn Sơn

Mỗi bài giảng chính trị hay huấn luyện chuyên ngành, cán bộ các cấp trực tiếp lên lớp kết hợp trình chiếu PowerPoint và các mô hình, hình vẽ, biểu đồ… bổ trợ bài giảng, giúp người học dễ tiếp thu. Toàn Vùng có nhiều đơn vị vận dụng mang lại hiệu quả cao.

Năm 2021, Lữ đoàn 170 được Vùng 1 chọn làm điểm về đổi mới, đột phá phương pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Vừa qua, Lữ đoàn đã mời đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị kết nghĩa tham gia tọa đàm “Hiểm họa ma túy và trách nhiệm của quân nhân”. Buổi tọa đàm diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến tham luận, thu hút sự đông đảo cán bộ, chiến sĩ; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi quân nhân. Trung tá Nguyễn Trọng Thao, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn cho biết: Thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Lữ đoàn tăng cường tổ chức các buổi tọa đàm, sân khấu hóa, phát tờ rơi tuyên truyền; duy trì “Ngày pháp luật” hàng tháng, “Mỗi tuần một điều luật”… giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị… từ đó có nhận thức đúng, thực hiện nghiêm pháp luật, kỷ luật.

Ở Lữ đoàn 147, việc nghiên cứu, áp dụng thành công các mô hình, sáng kiến đã góp phần phục vụ tốt công tác huấn luyện chiến đấu. Từ mô hình “Bát nước thao trường” hay hộp báo đa năng tích hợp các trò chơi quân sự đến các sáng kiến: Bộ câu hỏi khảo sát, trắc nghiệm online; thiết bị tạo giả tín hiệu hỏa lực đối phương… đã trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị.

Tiểu đoàn 158 là đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới. Mỗi buổi huấn luyện ở thao trường hay giờ học ở hội trường, cán bộ đều quán triệt và vận dụng tốt việc giáo dục trực quan để chiến sĩ dễ tiếp thu, dễ làm theo. Bên cạnh ứng dụng các mô hình, đơn vị coi việc thực hiện bằng lời nói và việc làm chuẩn mực của cán bộ là tấm gương để chiến sĩ noi theo. Trung tá Nguyễn Văn Lợi, Chính trị viên Tiểu đoàn chia sẻ: Nhờ tăng cường phương pháp giáo dục trực quan qua pa nô, khẩu hiệu, bảng ảnh, bảng tin, phòng Hồ Chí Minh và các hoạt động trò chơi quân sự trên thao trường, bãi tập… đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng tham gia.

Giờ giải lao trên thao trường Tiểu đoàn 158. Ảnh: Trọng Tuấn

Bộ Tư lệnh Vùng 1 cũng khuyến khích các đơn vị chủ động tuyên truyền về phim truyền thống của từng đơn vị và Vùng nhất là vào dịp cán bộ, chiến sĩ mới được biên chế về đơn vị. Việc trang trí khánh tiết, hình ảnh ở phòng Hồ Chí Minh, thư viện; phát hành các chuyên đề học tập, tờ rơi tuyên truyền… cũng được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị quan tâm thường xuyên giúp chiến sĩ yêu mến đơn vị hơn. Các tổ chức quần chúng còn đẩy mạnh các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; giao lưu với nhân chứng lịch sử; tham quan về nguồn… nhằm giáo dục lòng yêu nước, tình đồng đội, tình quân dân cho tuổi trẻ.

Tuy nhiên, phương pháp giáo dục trực quan đòi hỏi cán bộ giảng dạy phải tâm huyết, trách nhiệm, có đủ trang bị, phương tiện kỹ thuật. Thượng tá Nguyễn Văn Tứ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 147 cho biết: Để đáp ứng được yêu cầu trong giảng dạy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 cũng như Lữ đoàn định kỳ tổ chức tập huấn về kỹ năng giảng bài, cách soạn giáo án cũng như việc khai thác, vận dụng các thiết chế văn hóa ở đơn vị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Cơ quan chính trị tổ chức dự giờ, bình giảng, hội thi để học tập, rút kinh nghiệm...

Việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục trực quan đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, huấn luyện; giúp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Vùng 1 sinh động, hấp dẫn và gần gũi với bộ đội hơn. Cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trình độ chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng các tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD.

Thùy Liên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn