Lãnh đạo nước ta đón, tiếp Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào

Sáng 6-3, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào Pa-ny Ya-tho-tu (Pany Yathotou) thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì lễ đón. Trước đó, đồng chí Pa-ny Ya-tho-tu cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước CHDCND Lào vào Lăng đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay sau lễ đón chính thức, hai Chủ tịch Quốc hội tiến hành hội đàm. Tại cuộc hội đàm, thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong thời điểm hai nước đang cùng tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-ny Ya-tho-tu

Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pa-ny Ya-tho-tu bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Thay mặt Quốc hội CHDCND Lào, Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã ủng hộ, hỗ trợ và có những giúp đỡ quý báu, kịp thời và hiệu quả trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp giữ gìn và xây dựng đất nước Lào hiện nay. Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu nói, Đảng, Nhà nước Lào cảm ơn và đánh giá cao việc Việt Nam hỗ trợ nguồn vốn xây dựng Trụ sở Nhà Quốc hội Lào, coi đây là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị, đoàn kết giữa Lào và Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản (Kaysone Phomvihane) và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông (Souphanouvong) dày công vun đắp và được giữ gìn, phát huy, trở thành tài sản vô giá của hai đất nước.

Tại hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội cùng đánh giá cao các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, cho rằng các chuyến thăm như vậy đã tạo khuôn khổ và động lực thúc đẩy quan hệ hai nước trên các mặt cụ thể. Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí, hai bên cần tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả các Tuyên bố chung Việt Nam-Lào, các định hướng lớn tại Cuộc gặp cấp cao thường niên hai Bộ Chính trị, kết quả Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ hai nước, các Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình, kế hoạch hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pa-ny Ya-tho-tu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội giai đoạn 2017-2021. Ảnh: Thùy Lâm

Hai bên nhất trí, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng và phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố khó lường, hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, cũng như các cơ chế tiểu vùng; làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN và duy trì tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực. Hai Chủ tịch Quốc hội thống nhất, Lễ khánh thành khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam-Lào tại tỉnh Sơn La là hoạt động có ý nghĩa chính trị quan trọng, cần tăng cường tuyên truyền, qua đó giáo dục về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào cho thế hệ trẻ ở hai nước. Về quan hệ giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu thống nhất với phương hướng bổ sung năm 2017 và cho rằng, hai Quốc hội tiếp tục thúc đẩy Chính phủ hai nước xem xét, giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, cản trở, kịp thời đưa ra quyết định cũng như cơ chế, biện pháp để khuyến khích nhằm đưa quan hệ thương mại, đầu tư, giáo dục... giữa hai nước ngày càng phát triển; đồng thời chỉ đạo các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục giám sát các cam kết và thỏa thuận đã đạt được giữa Chính phủ hai nước, nhất là những vấn đề liên quan đến khai thác tài nguyên, môi trường, cùng góp phần xây dựng biên giới hữu nghị, hợp tác và phát triển. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhất trí rằng, Quốc hội hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy dự án xây dựng Trụ sở Quốc hội Lào. Đây là công trình trọng điểm và rất có ý nghĩa trong việc củng cố và tăng cường tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt-Lào.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu thay mặt Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào đã ký Thỏa thuận hợp tác hai Quốc hội giai đoạn 2017-2021 và cùng chứng kiến hai Tổng thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội hai nước ký kết Thỏa thuận hợp tác hai Văn phòng giai đoạn mới 2017-2021, thể hiện bước phát triển mới trong hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pa-ny Ya-tho-tu. Đồng chí Pa-ny Ya-tho-tu chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Pa-ny Ya-tho-tu thông báo với Tổng Bí thư một số nét khái quát về tình hình Lào gần đây; kết quả hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và khẳng định Quốc hội Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng và Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội; đồng thời làm tốt công tác giám sát việc triển khai thực hiện các thỏa thuận của hai Chính phủ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào. Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới, Quốc hội hai nước, cũng như các Ủy ban của Quốc hội tăng cường hơn nữa hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, kể cả các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các Tuyên bố chung Việt Nam-Lào và các thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình, kế hoạch hợp tác giữa hai bên; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

* Chiều 6-3, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Pa-ny Ya-tho-tu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt tình cảm hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào tiếp tục đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, với những thành tựu đã đạt được, nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII giai đoạn 2016-2020. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào tiếp tục phối hợp đôn đốc triển khai hiệu quả các hiệp định hợp tác và thỏa thuận giữa hai nước, đặc biệt là các thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào; tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng tại mỗi nước; tăng cường giám sát và tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước, trong đó có các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào triển khai hiệu quả, theo đúng hợp đồng cam kết và tuân thủ luật pháp của Lào...

Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-ny Ya-tho-tu khẳng định, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án giữa hai Chính phủ được thực hiện một cách hiệu quả nhất, góp phần vào việc củng cố mối quan đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước.

* Sáng cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-ny Ya-tho-tu đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Việt Nam luôn hết lòng ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào anh em. Thủ tướng bày tỏ phấn khởi nhận thấy hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hai nước thường xuyên có các cuộc tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao; kịp thời phối hợp, chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thành công Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên cần tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu; không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại và đầu tư, giáo dục-đào tạo...; phấn đấu đưa kim ngạch xuất nhập khẩu song phương năm 2017 tăng 10%, góp phần đưa quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị hai nước. Thủ tướng mong muốn hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực cũng như các cơ chế tiểu vùng; làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN và duy trì tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Thông báo về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu cho biết, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều cấp độ giữa Quốc hội và nhân dân hai nước; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên trường khu vực và quốc tế, tích cực thúc đẩy việc triển khai các chương trình, dự án hợp tác đã ký kết. Hai cơ quan Quốc hội của hai nước sẽ đồng tổ chức hội thảo để trao đổi kinh nghiệm và có các chương trình hoạt động dành cho các nữ đại biểu của hai Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu cũng cho biết doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Lào ngày càng tăng. Phía Lào đang tích cực sửa đổi, bổ sung luật về xúc tiến đầu tư theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam.

* Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì tiệc chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn