Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Người

Nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2017), sáng 18-5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội).

Dự lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân.

Các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Lê Khả Khiêu; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng dự lễ viếng.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Với niềm kính yêu và biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu đã tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta, Người chiến sĩ Cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa viếng các Anh hùng Liệt sĩ.

Sáng cùng ngày, các đoàn: Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an; Thành phố Hà Nội; Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Đoàn Đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đoàn Đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Tượng đài Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

* Cũng trong sáng 18-5, Đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước do đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh) và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ( quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Cùng dự lễ dâng hương, dâng hoa có đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng. 

Trong không khí trang nghiêm, đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã thành kính dâng hương, dâng hoa trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Kính cẩn dâng những nén hương thơm, các đồng chí lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhớ sâu sắc trước công lao to lớn mà lãnh tụ Hồ Chí Minh, Người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham quan Triển lãm ảnh chuyên đề "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" tại Bến Nhà Rồng.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã gặp gỡ, ân cần hỏi thăm các cháu thiếu nhi là đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Thành phố Hồ Chí Minh và tham quan triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh – đẹp nhất tên Người” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh – đẹp nhất tên Người” gồm hơn 150 tài liệu, hình ảnh, nội dung với 2 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh – người tổ chức, lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc, góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới và Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc Thành phố (quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn