Làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại, vươn ra biển lớn

HQ Online -

Dưới sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, công tác huấn luyện, làm chủ TBKT hiện đại trong toàn Quân chủng đã có những bước chuyển mạnh mẽ, thực chất. Hải quân Việt Nam tự tin tham gia các hoạt động quốc tế, khẳng định năng lực, trình độ và thúc đẩy hội nhập, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Làm chủ vững chắc tàu ngầm

Lữ đoàn189 đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vững chắc trong khai thác, sử dụng tàu ngầm Kilo 636. Lữ đoàn đã thực hiện nhiều phong trào thi đua với quyết tâm “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, cùng phương châm hành động “Huấn luyện nhiều, kỷ luật nghiêm, bảo đảm kỹ thuật tốt”. Các mô hình “Kíp trước dạy kíp sau”, “Cấp trên dạy cấp dưới”, “Chỉ huy huấn luyện cho đơn vị”…được duy trì hiệu quả. Trong huấn luyện, nội dung lý thuyết luôn gắn chặt với thực hành và truyền thụ kinh nghiệm ngay trên trang bị. Từ đó, cán bộ, thủy thủ không ngừng nâng cao trình độ vận hành VKTBKT và xử trí tốt các tình huống thực tế.

Tàu ngầm Kilo 636 của Lữ đoàn 189 huấn luyện trên biển. Ảnh: Nguyễn Toàn

Để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, Lữ đoàn 189 chú trọng tổ chức các hội thi, hội thao chuyên sâu nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ các cấp. Các hình thức: hội báo chiến thuật, bài tập nhóm, hội thảo chuyên đề được duy trì, góp phần đa dạng hóa và nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện. Nhờ vậy, các kíp tàu ngầm đã nhanh chóng làm chủ VKTBKT, chiến thuật tại bến và trên biển, đặc biệt là các bài bắn chiến đấu. Các kíp tàu ngầm đã thực hiện thành công nhiều chuyến đi biển dài ngày, huấn luyện hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, bảo đảm an toàn mọi mặt, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Làm chủ Tàu ngầm Kilo 636 thể hiện bước tiến lớn trong hiện đại hóa Hải quân Việt Nam; minh chứng rõ nét cho hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân cũng như thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo không ngừng của cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam.

Khẳng định năng lực qua hoạt động quốc tế

Là đơn vị được biên chế nhiều lớp tàu mặt nước hiện đại, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã tập trung huấn luyện, sử dụng thuần thục VKTBKT, nâng cao khả năng SSCĐ. Công tác huấn luyện được tổ chức nghiêm túc, toàn diện, sát thực tế, theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Lữ đoàn 162 chú trọng huấn luyện chuyên sâu theo từng đối tượng, từng loại tàu; tăng cường huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, sát chiến trường, sát phương án.

Cán bộ, thủy thủ Lữ đoàn 162 tự tin tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Ảnh: Đức Thu

Thượng tá Trần Văn Vương, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162 chia sẻ: Xác định cán bộ là then chốt quyết định đến chất lượng huấn luyện, Lữ đoàn chú trọng bồi dưỡng kỹ năng sư phạm, chỉ huy cho đội ngũ giáo viên huấn luyện. Phát huy vai trò của cán bộ đã được đào tạo ở nước ngoài trong biên soạn tài liệu, chuẩn bị giáo án. Các kíp tàu được huấn luyện thuần thục các bảng bố trí chiến đấu, hiệp đồng chặt chẽ giữa các vị trí. Từng khoa mục đều có chỉ tiêu cụ thể và được kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

Kết quả huấn luyện và khả năng khai thác, làm chủ VKTBKT của Lữ đoàn 162 không những được khẳng định trong các bài kiểm tra bắn đạn thật thường niên, các cuộc diễn tập mà còn được thể hiện rõ nét trong các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Tàu chiến đấu của Lữ đoàn 162 đã nhiều lần đại diện Hải quân Việt Nam tham gia các sự kiện quốc tế tại Liên bang Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Singapore...

Tàu 015-Trần Hưng Đạo trong đội hình tham gia Diễn tập hàng hải ASEAN-Ấn Độ. Ảnh: Hải quân Ấn Độ

Năm 2021, Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo và Tàu 016-Quang Trung đại diện cho Hải quân Việt Nam tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games 2021) tại Liên bang Nga, tranh tài ở môn thi “Cúp Biển”. Các nội dung thi đòi hỏi trình độ cao về điều khiển tàu, kỹ năng hàng hải, sử dụng VKTBKT, hiệp đồng nhóm và xử lý các tình huống trên biển. Ngay lần đầu tiên tham gia Hội thao, đội tuyển của Hải quân Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Bạc. Thành công ấy không chỉ là niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 mà còn là minh chứng cho năng lực làm chủ tàu chiến đấu mặt nước hiện đại, khả năng phối hợp hiệp đồng và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm 2023, trong nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại Singapore và Philippines, Tàu 015-Trần Hưng Đạo được phân công làm Nhóm trưởng trong Diễn tập hải quân đa phương các nước ASEAN, chịu trách nhiệm chỉ huy vận động đội hình. Đây là một khoa mục rất khó bởi số lượng tàu nhiều, không gian rộng, thuật ngữ chỉ huy của các nước có sự khác nhau. Bằng sự chủ động và làm tốt công tác chuẩn bị, cán bộ, thủy thủ Tàu 015-Trần Hưng Đạo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Và gần đây, tháng 4/2025, cán bộ, thủy thủ Biên đội Tàu 015 và Tàu 016 của Lữ đoàn 162 đã hoàn thành tốt đẹp các hoạt động giao lưu tại bến trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9 và tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ lần thứ 38 cùng Hải quân Trung Quốc.

Những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, tham gia các hoạt động quốc tế của Hải quân Việt Nam đã khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ, trình độ khai thác, làm chủ VKTBKT hiện đại; thể hiện năng lực hội nhập, tổ chức và tham gia các sự kiện quốc tế của Hải quân Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng và nhà nước ta.

 Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn