Kỷ niệm 10 năm Ngày Truyền thống Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội (19-5-2011 – 19-5-2021)

* Không ngừng đổi mới, xây dựng kênh truyền hình uy tín

HQVN -

Ngày 19-5-2011, nhân kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập, trao Quân kỳ quyết thắng và đưa Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội Nhân dân Việt Nam (Trung tâm PT-TH Quân đội) chính thức đi vào hoạt động. Ngày 19-5 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của Trung tâm PT-TH Quân đội.

Ngày 16-3-1959, bản nhạc "Vì nhân dân quên mình", nhạc hiệu của chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân đã vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và lan toả khắp cả nước, đánh dấu sự ra đời một tờ báo nói của LLVT nhân dân... 62 năm qua, Phát thanh Quân đội Nhân dân-đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sự tiến bộ, trưởng thành nhanh, toàn diện và vững chắc.

Ngày 20-9-1975, chương trình Truyền hình Quân đội nhân dân đã chính thức lên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, đem đến cho khán giả cả nước hình ảnh và thông tin chuyên biệt về quân sự, quốc phòng; đánh dấu sự ra đời một tờ báo hình của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các chương trình hiện đang được duy trì gồm “Tổng hợp Thời sự chính trị Quân đội”, “Văn hóa-Thể thao Quân đội”, “Khoa học-Giáo dục Quốc phòng”, “Đi tìm đồng đội” và “Nhắn tìm đồng đội” trên các kênh sóng của VTV.

Kíp phóng viên Kênh QPVN tác nghiệp trên Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4. Ảnh: Vũ Hưởng

Nhằm tạo bước chuyển mới về yêu cầu nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới, ngày 19-5-2013, Kênh Truyền hình QPVN chính thức phát sóng, đi vào hoạt động, tiếp nối nền tảng truyền thống của Truyền hình Quân đội Nhân dân.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Trung tâm PT-TH Quân đội luôn bám sát tôn chỉ, mục đích và sự chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị; từng bước phát triển vững chắc trên mọi phương diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Các chương trình mang tính định hướng, tính thời sự; từng bước nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn về mọi mặt, không để xảy ra sai sót về chính trị, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Tổng cục Chính trị và khán, thính giả tin cậy, đánh giá cao.

Hiện nay, chương trình Phát thanh QĐND phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam với các khung giờ: 2 chương trình/ngày phát sóng 6 giờ 30 phút-7 giờ và 21giờ-21giờ 30 phút...

Trung tâm PT-TH Quân đội hiện đang tổ chức sản xuất, phát sóng khoảng 130 phút/tuần trên các kênh sóng Đài Truyền hình Việt Nam

Hiện nay, Kênh Truyền hình QPVN được Đảng, Nhà nước xác định là 1 trong 7 kênh truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia. Kênh Truyền hình QPVN phát sóng 24/7, mỗi ngày có 10 bản tin thời sự bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung. Kênh QPVN hiện đang được tích hợp trên các hạ tầng truyền dẫn phát sóng theo quy hoạch của Chính phủ. Đặc biệt, Kênh được tích hợp phát sóng quảng bá (không khóa mã) trên hạ tầng số mặt đất và số vệ tinh, phát trực tuyến trên Internet tại địa chỉ http://www.qpvn.vn, giúp cho đông đảo khán giả trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận theo dõi, nhất là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Hơn 50 format chương trình đang được phát sóng trên Kênh Truyền hình QPVN cũng ngày càng được nâng cao về chất lượng, chú trọng tính thời sự, nội dung hấp dẫn, đúng định hướng, đúng chỉ đạo, đảm bảo tính vùng miền và phương pháp sáng tạo mới...

Điểm chung của các chương trình trên Kênh Truyền hình QPVN là cách tiếp cận linh hoạt; nội dung phản ánh, phân tích chú trọng cả diện rộng và chiều sâu, liên tục cập nhật. Phương pháp thể hiện luôn được kênh làm mới để chuyển tải hiệu quả nhất các nội dung thông tin về kinh tế, văn hoá, xã hội trong và ngoài nước, các hoạt động quân sự-quốc phòng; giáo dục truyền thống, nâng cao lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước cho nhân dân; tôn vinh hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”…

Phóng viên Kênh QPVN (mặc quân phục xanh đứng giữa) tác nghiệp tại Lễ duyệt binh tàu quốc tế quốc tế tại Thái Lan. Ảnh: Vũ Hưởng

Với mục tiêu là đưa Kênh Truyền hình QPVN tới gần hơn nữa với khán giả truyền hình cả nước, mở rộng đối tượng khán giả của kênh ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, Ban Giám đốc Trung tâm đã có nhiều chỉ đạo sáng tạo mang tính đột phá. Đội ngũ sản xuất chương trình vẫn từng ngày nỗ lực đổi mới hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng nội dung, mở rộng, đi sâu vào nhiều vấn đề được xã hội quan tâm, gắn kết, tương tác với khán giả nhiều hơn. Kênh QPVN tự hào là một trong những cơ quan báo chí đi đầu tuyên truyền làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, kết hợp với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trở thành một kênh truyền hình thiết yếu của quốc gia có uy tín, kênh thông tin tham chiếu tin cậy trong các cơ quan báo chí ở Việt Nam.

Từ thực tế hoạt động và định hướng phát triển lâu dài, đặc biệt là việc xây dựng và triển khai thực hiện mô hình "Toà soạn hội tụ" và Trung tâm đang từng bước tiến tới cơ chế tự chủ về tài chính, nên Trung tâm đã đề nghị kiện toàn biên chế, tổ chức cho phù hợp.

Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền các chương trình trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích của Kênh Truyền hình QPVN, bảo đảm phát triển đi đôi với quản lý tốt, không để xảy ra sai sót; thực hiện tốt chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quy hoạch phát triển báo chí Quân đội theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Khẳng định vai trò của các chương trình phát thanh, truyền hình Quân đội trong hệ thống báo chí cả nước; phát huy vị thế của các chương trình Kênh Truyền hình QPVN là một trong 7 kênh thiết yếu quốc gia; tiếp tục xây dựng thương hiệu Kênh QPVN hướng tới vị trí nằm trong tốp đầu các đài truyền hình, kênh truyền hình lớn trong nước, có uy tín đối với người xem trong và ngoài nước.

PV

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Năm 2016, Trung tâm PT-TH Quân đội được Tổng cục Chính trị  tặng Cờ thưởng thi đua; năm 2017, 2018, 2019, 2020 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thưởng thi đua; Ban Tuyên giáo Trung ương (2017, 2019) tặng 2 Bằng khen; 7 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (2016, 2018, 2020) trong tuyên truyền Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và nhiều giải báo chí khác…

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn