Kho 703, Vùng 1: Chú trọng xây dựng địa bàn đóng quân an toàn

HQVN -

Kho 703 đóng quân trên địa bàn xã Minh Tân và thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Những năm qua, Kho 703 luôn tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế.

Trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Kho 703 đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo, chính quyền thị trấn Minh Đức và xã Minh Tân triển khai nhiều biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng cụm địa bàn, đơn vị an toàn.

Trên cơ sở đó,  Kho 703 đã bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án tác chiến, nhất là công tác phòng gian bảo mật, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, doanh trại; tổ chức luyện tập thành thục các phương án SSCĐ, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống thiên tai, bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. Trong năm 2020, Kho 703 đã 2 lần tham gia chữa cháy rừng tại núi Phượng Hoàng, thị trấn Minh Đức.

Kho 703 khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng vợ liệt sĩ-bà Nguyễn Thị Tạc ở xã Minh Tân

Thượng tá Đỗ Kim Tùng, Chính trị viên Kho 703 cho biết: Năm 2020, Đảng uỷ, chỉ huy Kho 703 và Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Minh Đức và xã Minh Tân tổ chức thực hiện tốt các nội dung, chương trình phối hợp hoạt động đã ký kết. Đơn vị và địa phương thường xuyên duy trì tốt chế độ trao đổi, nắm bắt tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh. Kho tổ chức lực lượng tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, an toàn khu vực đóng quân.

Với sự phối hợp tích cực của đơn vị và địa phương, công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn ngày càng vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì đúng quy định. Hoạt động kết nghĩa đã góp phần phòng, chống có hiệu quả âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng địa phương và đơn vị vững mạnh. 

Kho 703 cũng làm tốt công tác hậu phương quân đội, tặng quà các gia đình chính sách, người có công; hỗ trợ xây dựng “Nhà tình nghĩa”; nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”; trợ cấp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo”… với tổng số tiền trên 55 triệu đồng.

Hàng quý, đơn vị và địa phương tiến hành giao ban Tổ thường trực kết nghĩa, Cụm liên kết an ninh, Cụm địa bàn an toàn, qua đó trao đổi thông tin, nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an toàn. Mặt khác, đơn vị phối hợp cùng địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, khu dân cư; triển khai phương án phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, nhất là dịp lễ, tết.

Đồng chí Hồ Xuân Đản, Chủ tịch UBND xã Minh Tân nhận xét: Thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, năm 2020, Kho 703 và địa phương thường xuyên phối, kết hợp, tổ chức có hiệu quả các hoạt động như: Tu bổ nghĩa trang, trường học, đường làng, ngõ xóm; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp các ngày lễ, tết; phối hợp xây dựng 4 chương trình văn nghệ với 22 tiết mục ca múa nhạc tham gia hội thi liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng và hội diễn nghệ thuật quần chúng ở đơn vị và địa phương.

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2021

Những việc làm thiết thực giữa đơn vị và địa phương đã thắt chặt tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng đơn vị VMTD gắn với địa bàn đóng quân an toàn. Thời gian tới, Kho 703 tiếp tục làm công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Đơn vị phấn đấu mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên pháp luật để vận động gia đình, người thân và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động của địa phương.

Kho 703 cũng đề nghị địa phương cung cấp tình hình an ninh, trật tự địa bàn để có biện pháp phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, không làm ảnh hưởng đến hành lang an toàn các kho, trạm. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các gia đình quân nhân đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong đó, mỗi gia đình quân nhân phải là gia đình văn hóa tiêu biểu, mẫu mực.

Với cách làm bài bản, tích cực, nhiều biện pháp sát, đúng với tình hình địa bàn nơi đóng quân, công tác dân vận của Kho 703 đã góp phần quan trọng xây dựng tình đoàn kết gắn bó quân dân, tô đậm thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ: “Đi dân nhớ, ở dân thương”. Nhiều năm, đơn vị được Bộ Tư lệnh Hải quân khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.

Bài, ảnh: Khánh Hưng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn