Huấn luyện cơ bản, rèn sức cơ động

HQVN -

Bám sát phương châm huấn luyện "cơ bản, thiết thực, vững chắc", Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân luôn coi trọng huấn luyện làm chủ chuyên sâu trong khai thác, sử dụng TBKT. Việc tổ chức huấn luyện cơ động và diễn tập kết hợp với rút kinh nghiệm, kiểm tra thường xuyên đã nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến, làm chủ TBKT của cán bộ, chiến sĩ.

Trên thao trường Lữ đoàn 679, kíp trắc thủ của Đội Hỏa lực đang tổ chức huấn luyện nội dung thao tác phần tử tiêu diệt mục tiêu được chỉ thị. Ngay khi khẩu lệnh: "Chuẩn bị chiến đấu" phát ra, các trắc thủ lập tức cơ động thực hiện nhiệm vụ. Chỉ sau thời gian ngắn, hai ống phóng tên lửa đã vươn lên, sẵn sàng đợi lệnh "khai hỏa"...

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Hỏa lực vừa chỉ huy huấn luyện vừa trực tiếp kiểm tra từng trắc thủ, chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thao tác. Anh cho biết: "Khi huấn luyện, chúng tôi coi trọng động tác cá nhân. Từng trắc thủ phải thành thạo nhiệm vụ của mình, biết nhiệm vụ của đồng đội để sẵn sàng thay thế khi cần. Bên cạnh đó, công tác hiệp đồng cũng là nội dung không thể xem nhẹ khi huấn luyện kíp trắc thủ”.

 

Chuẩn bị TBKT cho nhiệm vụ huấn luyện. Ảnh: Văn Tình

Cùng lúc này, kíp đài bám dẫn thuộc Trạm Điều khiển triển khai huấn luyện hiệp đồng nội dung chỉ thị mục tiêu. Các trắc thủ khẩn trương tính toán, báo cáo số liệu, chỉ thị mục tiêu. Không chỉ phối hợp nhịp nhàng giữa thành viên trên xe mà công tác hiệp đồng giữa Trạm Điều khiển với Đội Hỏa lực cũng rất thuần thục. Thiếu tá Lại Thế Anh, Phó Trạm trưởng Trạm Điều khiển chia sẻ: "Chuyên ngành của chúng tôi có vai trò quan trọng đối với đơn vị. Do vậy, từng cá nhân trong Trạm luôn nhận thức cần tích cực luyện tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thao tác bảo đảm chính xác trong thời gian nhanh nhất và hiệp đồng chặt chẽ với phân đội hỏa lực để có kết quả bắn tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu trong mọi tình huống"...

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định trọng tâm là tổ chức huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và TBKT; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng, Vùng, Lữ đoàn "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" làm mục tiêu huấn luyện.

Ngay từ ngày đầu ra quân huấn luyện, Lữ đoàn đã phát động phong trào thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại"; tuân thủ phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", lấy kíp trắc thủ làm trung tâm; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với huấn luyện làm chủ chuyên sâu TBKT và thực hiện quy tắc an toàn. Mọi cán bộ, chiến sĩ đều phải nắm chắc tính năng, sử dụng thành thạo, phát huy tối đa hiệu quả của TBKT theo chức trách, nhiệm vụ.

Trình tự huấn luyện của Lữ đoàn được tiến hành từ đơn giản đến phức tạp: Tập trên mô hình, thiết bị mô phỏng trước, khi kiểm tra đạt chất lượng mới huấn luyện trên TBKT; thành thạo động tác cá nhân mới huấn luyện hiệp đồng, hợp luyện phân đội, ngành, đội, trạm và cấp lữ đoàn. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, toàn đơn vị phát huy tốt các tổ xung kích làm chủ; phong trào tự học, tự nghiên cứu.

Cơ động chiếm lĩnh trận địa. Ảnh: Văn Tình

Các ngành, đội, trạm tiến hành phân loại quân nhân theo thời gian công tác để huấn luyện ở nhiều cấp độ khác nhau. Cùng với đó, để phát huy khả năng sáng tạo của bộ đội, Lữ đoàn tăng thời gian huấn luyện trên thiết bị mô phỏng; khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật, xây dựng mô hình, học cụ theo từng chuyên ngành. Hằng năm, Lữ đoàn có hàng chục sáng kiến được nghiệm thu, ứng dụng hiệu quả trong huấn luyện...

Thực hiện Nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo"; Lữ đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng huấn luyện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Các cơ quan, đơn vị tập trung huấn luyện làm chủ TBKT; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho bộ đội.

Thượng tá Trần Phú Bình, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn chia sẻ: Đơn vị vừa tổ chức thành công diễn tập một bên một cấp ngoài thực địa có một phần thực binh. Mặc dù thời gian này Lữ đoàn còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác và khoảng cách hành quân (bằng cả đường bộ, đường biển) đến trận địa khá xa nhưng cuộc diễn tập đã thực hiện đúng kế hoạch, nội dung, ý định, thời gian và yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Qua diễn tập, trình độ của đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp được nâng lên; khẳng định TBKT của đơn vị đủ khả năng cơ động, triển khai chiến đấu, bảo toàn lực lượng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhờ được huấn luyện bài bản nên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 679 đã quen với các tình huống SSCĐ có tần suất cao, phức tạp. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn có điều kiện kiểm nghiệm, điều chỉnh phương án, khả năng SSCĐ và trình độ phối hợp hiệp đồng với các đơn vị, cụm lực lượng.

Thanh Thuỷ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn