Hội nghị trực tuyến quốc tế lần thứ 2 chuẩn bị cho Army Games 2021: Việt Nam đăng cai tổ chức 2 nội dung thi đấu

Chiều 18-3, cuộc trao đổi trực tuyến quốc tế lần thứ 2 chuẩn bị cho Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 đã được tổ chức ở 13 điểm cầu, trong đó có Hà Nội. Thượng tướng I.A.Buvaltsev, Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, nước tổ chức các kỳ Army Games chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Trần Văn Ba, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Thiếu tướng Trần Văn Ba phát biểu tại hội nghị

Thượng tướng I.A.Buvaltsev cho biết hội thao năm nay diễn ra từ ngày 22-8 đến 4-9. Ngoài Nga, hiện nay có 12 nước đăng cai đồng tổ chức Army Games 2021, gồm: Armenia, Algeria, Belarus, Iran, Ấn Độ, Kazakhstan, Qatar, Trung Quốc, Mông Cổ, Serbia, Việt Nam và Uzbekistan. Trong 34 nội dung thi đấu tại Army Games 2021, Liên bang Nga đăng cai tổ chức 13 nội dung, Việt Nam 2 nội dung, Trung Quốc 3 nội dung, Mông Cổ 2 nội dung…

Các điểm cầu tham dự hội nghị trực tuyến

Thời hạn chót để các nước nộp đơn đăng ký tham dự là ngày 1-5 tới. Thượng tướng I.A.Buvaltsev thông tin thêm, hiện có 203 đội tuyển đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia Army Games 2021, trong đó LB Nga có 36 đội, Việt Nam 16 đội, Trung Quốc 20 đội…  Dự kiến, từ ngày 6 đến 10-8, các đội tuyển sẽ tập trung tại quốc gia tổ chức môn thi. “Trong quá trình diễn ra hội thao, vận động viên phải tuân thủ quy chế, thể lệ của cuộc thi; những nước đăng cai tổ chức cử kiểm soát quân sự bảo đảm an ninh, an toàn cho các đội tuyển”, Thượng tướng I.A.Buvaltsev đề nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban tổ chức Army Games 2021 yêu cầu các đội tuyển khi đến LB Nga hay các nước tổ chức cuộc thi phải có giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 hoặc chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Ba thông tin về công tác chuẩn bị cho 2 môn thi Cứu hộ cứu nạn và Bắn tỉa được tổ chức tại Việt Nam gồm: Các hoạt động đón, tiễn, nơi ăn ở, sinh hoạt cho vận động viên; cơ sở vật chất phục vụ cho thi đấu; thể lệ, quy chế của từng môn thi… Thiếu tướng Trần Văn Ba bày tỏ mong muốn các nước tham dự hội nghị hôm nay cử đội tuyển tham gia các môn thi tại Việt Nam.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu nhất trí tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị, nỗ lực hết mình để hội thao diễn ra trong điều kiện tốt nhất.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn