Hội nghị tổng kết công tác tham mưu toàn quân năm 2021

HQ Online -

Chiều 21/12, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tham mưu toàn quân năm 2021. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các tổng cục, cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 141 điểm cầu trong toàn quân. Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung Ương Đảng, Tư lệnh Hải quân chủ trì tại điểm cầu Quân chủng Hải quân.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Ảnh: QĐND

Báo cáo công tác tham mưu toàn quân năm 2021 do Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng, trình bày tại hội nghị khẳng định, trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, khó lường, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của QUTƯ, BQP, Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2021 của Tổng Tham mưu trưởng, BTTM đã chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QS, QP năm 2021, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có một số nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất hoàn thành xuất sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

BTTM đã chỉ đạo toàn quân thường xuyên, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với QUTƯ, BQP báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ trương, đối sách chiến lược hợp lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc và các hoạt động phát triển kinh tế biển. Tích cực triển khai các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về QS, QP; tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; điều chỉnh tăng cường VKTB cho các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Ảnh: QĐND

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BTTM đã chỉ đạo toàn quân điều chỉnh chương trình, kế hoạch huấn luyện, giáo dục-đào tạo, đối ngoại quốc phòng và các nhiệm vụ QS, QP bảo đảm khoa học, hợp lý, đạt hiệu quả cao; thực hiện chế độ xây dựng nền nếp chính quy phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

BTTM đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo toàn quân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 gắn với thực hiện nhiệm vụ QS, QP; tăng cường lực lượng, phương tiện cho Bộ đội Biên phòng duy trì các tổ, chốt PCD, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới đường bộ, đường biển, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; hỗ trợ các địa phương trên cả nước phòng chống dịch; điều phối, tiếp nhận công dân cách ly, tổ chức duy trì nghiêm chế độ nền nếp, bảo đảm an ninh, an toàn các khu cách ly tập trung do quân đội quản lý; kịp thời huy động các lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả tốt.

Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong công tác tham mưu toàn quân năm 2021 đồng thời chỉ ra những khuyết điểm cần khắc phục trong năm 2022.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân. Ảnh: Đức Tuấn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, cùng với nhấn mạnh, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác tham mưu, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thay mặt Thường vụ QUTƯ, thủ trưởng BQP, biểu dương cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ QS, QP trong thời gian qua.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP năm tới, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu: Toàn quân cần tiếp tục thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, từ đó nhận định chính xác, dự báo tình huống có thể xảy ra để tham mưu, đề xuất với QUTƯ, BQP báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước kịp thời, xử lý hiệu quả các tình huống. Mặt khác, chỉ huy các đơn vị cần quan tâm xây dựng các phương án, tổ chức luyện tập thuần thục, đồng thời chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện cho từng phương án.

Các đơn vị cần tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng có liên quan ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập, để sẵn sàng phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước; tổ chức các cuộc hội thi, hội thao, diễn tập bảo đảm chất lượng, thực chất, an toàn, sát thực tế, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm tốt VKTB cho các đơn vị, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, các đơn vị tiến thẳng lên hiện đại. Công tác huấn luyện cần được thực hiện đúng chương trình, kế hoạch, phù hợp với điều kiện phòng chống dịch; tổ chức tốt đợt kiểm tra sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn bộ binh, chỉ huy trưởng, chính ủy bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố; tổ chức cho các đội tuyển thi đấu các giải trong nước và quốc tế đạt kết quả cao.

Toàn quân cần tiếp tục tăng cường các biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; duy trì chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Các học viện, nhà trường quân đội cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo; đẩy mạnh thực hiện chủ trương “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”... Toàn quân chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, nhiệm vụ công tác QS, QP tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi chỉ huy các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tập trung chỉ đạo khắc phục khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thanh Hằng, Đức Tuấn

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn