Hội nghị toàn quốc quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 66 và 68 của Bộ Chính trị
HQ Online -
Sáng 18/5, tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Hà Nội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Hội nghị được kết nối với 37.000 điểm cầu với hơn 1,5 triệu đại biểu tham dự.
Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.
Tống Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo, định hướng nhiều nội dung quan trọng tại hội nghị. Ảnh: QĐND
Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước dự tại điểm cầu tỉnh Bình Dương; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước dự tại điểm cầu tỉnh Long An; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ dự tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư dự tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư…
Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân (Hải Phòng) có Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Hải quân cùng đại biểu một số cơ quan, đơn vị khu vực Hải Phòng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quán triệt nội dung Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân tại hội nghị. Ảnh: QĐND
Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW".
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Nghị quyết số 68 xác định mục tiêu đến năm 2030, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và các chủ trương, đường lối khác của Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: QĐND
Nghị quyết phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động/nghìn dân. Có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, thời gian tới Chính phủ sẽ phát động phong trào “Toàn dân thi đua làm giàu”.
Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10-12%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; đóng góp khoảng 55-58% GDP, khoảng 35-40% tổng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho khoảng 84-85% tổng số lao động; năng suất lao động tăng bình quân khoảng 8,5-9,5%/năm.
Trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN và nhóm 5 nước đứng đầu khu vực châu Á.
Về nhiệm vụ – giải pháp, Nghị quyết nêu một số nội dung như: Hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh. Đảm bảo tiếp cận công bằng các nguồn lực (vốn, đất, dữ liệu...). Phát triển doanh nghiệp lớn, hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ công…
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn quán triệt nội dung Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội truyền đạt chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết”.
Nghị quyết số 66-NQ/TW xác định mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi với cơ chế tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán, bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của các cơ quan sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, mở đường cho kiến tạo phát triển, huy động mọi người dân và doanh nghiệp tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội để đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
Thiếu tướng Nguyễn An Phong dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân
Nghị quyết xác định tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống pháp luật chất lượng cao, hiện đại, tiệm cận chuẩn mực, thông lệ quốc tế tiên tiến và phù hợp với thực tiễn đất nước, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội; quản trị quốc gia hiện đại với bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của bốn nghị quyết lớn của Bộ Chính trị về thể chế, pháp luật, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân.
Tổng Bí thư gọi đây là “bộ tứ trụ cột chiến lược”, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới. Trong đó, Nghị quyết 68 xác định rõ: Kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân
Tổng Bí thư nhấn mạnh, phát triển khu vực kinh tế tư nhân không chỉ là yêu cầu kinh tế, mà còn là mệnh lệnh chính trị và chiến lược quốc gia. Đồng chí kêu gọi bảo vệ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực và tháo gỡ các rào cản thể chế để khu vực này phát triển thực chất, bền vững. Doanh nhân Việt Nam cần được xem là “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”, mang trong mình khát vọng cống hiến và bản lĩnh vươn tầm quốc tế. Đồng thời Tổng Bí thư cũng lưu ý: Nghị quyết 68 nhấn mạnh vai trò trụ cột của kinh tế tư nhân nhưng không có nghĩa là phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân
Đồng chí Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, hành động quyết liệt, đưa khát vọng phát triển đất nước hùng cường vào năm 2045 thành hiện thực.
Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đồng thời hướng dẫn các cấp, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết trong thời gian tới.
Trước khi diễn ra Hội nghị quán triệt toàn quốc, các đại biểu đã tham quan triển lãm “Những thành tựu trong xây dựng và thực thi pháp luật” và “Những thành tựu trong phát triển kinh tế tư nhân và các gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tư nhân”.
Tin, ảnh: Hoàng Việt
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân - ( 18-05-25 06:00 )
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68 - ( 18-05-25 02:00 )
- Hội nghị toàn quốc quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 66 và 68 của Bộ Chính trị - ( 18-05-25 02:00 )
- Quân chủng Hải quân: Chủ động, sáng tạo trong ứng dụng khoa học công nghệ - ( 18-05-25 08:00 )
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang - ( 18-05-25 07:00 )