Hội nghị quán triệt chỉ thị, kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Quân chủng Hải quân

HQ Online -

Sáng 19/8, tại TP. Hải Phòng, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt chỉ thị, kế hoạch kiểm tra của Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Quân chủng Hải quân theo Khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì.

Tham dự hội nghị, Quân chủng Hải quân có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo

Đây là hoạt động kiểm tra theo kế hoạch đã được xác định của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Tại hội nghị, Trung tướng Trần Văn Vương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Phó trưởng đoàn đã quán triệt chỉ thỉ, kế hoạch kiểm tra.

Đối với Đảng ủy Quân chủng, kiểm tra các nội dung: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; công tác xây dựng Đảng; công tác hậu cần, kỹ thuật; lãnh đạo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng, bổ sung và thực hiện quy chế làm việc; lãnh đạo xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng TSVM; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội cán bộ, đảng viên; việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và bước đầu triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, kiểm tra các nội dung: Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của Đảng ủy; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu: Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng tổ chức quán triệt đến tổ chức đảng, cá nhân được kiểm tra nhằm thống nhất về nhận thức đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, kịp thời trao đổi những vấn đề nảy sinh trong quá trình kiểm tra; tổ chức kiểm tra nghiêm túc, đúng nguyên tắc, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Quang Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn