Hội nghị phối hợp công tác đóng quân canh phòng

HQ Online -

Ngày 10-7, tại Bình thuận, Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị giao ban phối hợp đóng quân canh phòng quý II-2018. Tham dự hội nghị có đại diện chỉ huy 8 đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh đóng quân trên địa bàn. Thương tá Nguyễn Đình Hà, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn và Thượng tá Vũ Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh Bình Thuận đồng chủ trì hội nghị.

Chỉ huy Lữ đoàn 681 báo cáo kết quả phối hợp thực hiện đóng quân canh phòng trong quý II

Sau khi nghe báo cáo kết quả phối hợp thực hiện đóng quân canh phòng trong quý II và những nội dung biện pháp cần tập trung triển khai trong quý III năm 2018, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận làm rõ tính phức tạp về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian qua; dự báo những vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong thời gian tới dễ bị các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, lưu manh lợi dụng kích động chống phá; thống nhất kế hoạch hoạt động phương án xử lý các vụ việc, các tình huống, các biện pháp bảo đảm thông tin, thông báo, báo cáo giữa các lực lượng bảo đảm nhanh nhạy; lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh việc phát huy thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong việc phát hiện, báo cáo những vấn đề đột biến về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để kịp thời xử lý.

Thủ trưởng Lữ đoàn trao khen thưởng cho 2 công dân xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, thủ trưởng Lữ đoàn 681 đã trao tặng Giấy khen cho hai công dân xã Tiến Thành vì đã có thành tích tốt trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn địa bàn đóng quân.

Tin, ảnh: Bá Tân, Văn Tiển

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn