Học viện Hải quân: Hơn 300 sĩ quan trẻ tham dự tọa đàm

HQ Online -

Chiều 18-6, tại Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ năm 2018. Dự buổi tọa đàm có Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và hơn 300 sĩ quan trẻ.

Đại tá Nguyễn Văn Lâm trực tiếp tọa đàm với các sĩ quan trẻ

Với chủ đề: “Cán bộ, sĩ quan trẻ Học viện Hải quân kiên định, trí tuệ, xung kích và phát triển”, buổi tọa đàm nhằm khảo sát, đánh giá đúng tình hình đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ trong Học viện Hải quân hiện nay; những thuận lợi, khó khăn tác động đến đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ từ đó dự báo, đề xuất, kiến nghị những chủ trương, giải pháp và chính sách phù hợp để xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đồng thời định hướng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ trong thực hiện nhiệm vụ góp phần bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và trình độ chuyên môn phục vụ cho công tác của Học viện.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Các ý kiến tham gia tọa đàm tập trung đề xuất chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng nhiệm vụ chính trị trọng tâm; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ trong Học viện; phương hướng phấn đấu của đội ngũ sĩ quan trẻ trong học tập nâng cao trình độ mọi mặt; giải pháp ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại tá Nguyễn Văn Lâm đã biểu dương những thành tích của đội ngũ sĩ quan trẻ đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; nhiều đồng chí đã chủ động khắc phục khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của Học viện.

Đồng chí Giám đốc Học viện chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện và mong muốn đội ngũ sĩ quan trẻ của Học viện tiếp tục tu dưỡng phẩm chất đạo đức; tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập nâng cao trình độ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ… tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ xây dựng Học viện và Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tin, ảnh: Rỡ Em, Xuân Vũ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn