Học viện Hải quân: Đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo

HQVN -

Những năm qua, công tác giáo dục-đào tạo (GDĐT) và nghiên cứu khoa học (NCKH) của Học viện Hải quân luôn là một trong những điểm sáng trong hệ thống các học viện, nhà trường trong toàn quân. Để tạo sức bật trong nâng cao chất lượng GDĐT, Học viện tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Trao đổi với chúng tôi, Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hải quân chia sẻ: Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện và cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác TĐKT. Học viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT và phong trào TĐQT sát thực tiễn. Phong trào TĐQT đã trở thành động lực to lớn, góp phần nâng cao chất lượng công tác GDĐT, NCKH, xây dựng Học viện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học ở Học viện Hải quân

Năm 2022, nhằm cụ thể hoá nội dung thi đua “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, Học viện phát động 5 đợt thi đua cao điểm nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng và Học viên. Nội dung, chỉ tiêu thi đua hướng vào đổi mới công tác GDĐT, NCKH, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn. Trong phong trào TĐQT xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Giảng đường “2 không, 3 nhất”, “Lớp học viên tiêu biểu”, “Câu lạc bộ ngoại ngữ, tin học”, thi đua “Đẩy khá, xoá yếu, vươn lên giỏi”.... Từ đó, phong trào thi đua lan tỏa rộng khắp, thúc đẩy các cán bộ, giảng viên, học viên nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng GDĐT được đổi mới mạnh mẽ, khách quan, công bằng trong đánh giá kết quả giảng dạy, học tập.

Nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên theo hướng “chuẩn hoá” tiếp tục đạt hiệu quả cao. Năm học vừa qua, Học viện có 1 đồng chí được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, 3 đồng chí đủ điều kiện đề nghị trên công nhận chức danh phó giáo sư… Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện 100% có trình độ đại học, trên 74% trình độ sau đại học, 16,5 % là tiến sĩ. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học tăng 3,39 %, riêng trình độ tiến sĩ tăng 1,83% so với năm học 2020-2021.

Các tổ hợp mô phỏng hiện đại và phòng học chuyên dụng được khai thác tốt trong giảng dạy, học tập. Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện đường dài trên biển, kết hợp đối ngoại quốc phòng, thăm, giao lưu với Hải quân Malaysia.

 Giảng dạy tin học ở Học viện Hải quân

Đại tá Lại Hồng Đông, Trưởng phòng Đào tạo Học viện Hải quân chia sẻ: Thời gian qua, Học viện đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong GD-ĐT, hướng đến thay đổi cách thức quản lý, tạo môi trường làm việc, học tập tiện ích, thuận lợi, hiệu quả hơn cho cán bộ, giảng viên, học viên. Học viện đã và đang từng bước tin học hóa, tích hợp hóa, hiện đại hóa công tác quản lý, đào tạo, số hóa giáo trình, tài liệu, phát triển các hệ thống đào tạo trực tuyến, chuẩn hóa kiến thức, dữ liệu dạy, học nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học; đầu tư, nâng cấp các hệ thống thông tin tích hợp trên nền tảng ứng dụng Web để nâng cao tính linh hoạt trong sử dụng, thuận tiện trong quản lý, điều hành và các hoạt động dạy, học của cán bộ, giảng viên, học viên, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, thuận tiện và thiết thực.

Kết thúc năm học 2021-2022, hầu hết các bộ môn, khoa đã xây dựng được dữ liệu bài giảng dùng chung, số hóa được hàng trăm giáo trình, tài liệu phục vụ dạy học; hoạt động đổi mới phương pháp dạy, học của cán bộ, giảng viên, học viên tiếp tục được thực hiện sôi nổi, thực chất hơn; các đội tuyển Olympic toán, tin học, ngoại ngữ tham gia các kỳ thi toàn quân, toàn quốc giành nhiều giải cao, có sự lan tỏa mạnh mẽ, tích cực đến phòng trào học tập của học viên.

Năm học 2022-2023, nhiệm vụ GD-ĐT, NCKH của HVHQ tiếp tục phát triển và có nhiều yêu cầu mới, cao hơn. Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện xác định cần tập trung đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, biện pháp công tác TĐKT, đẩy mạnh phong trào TĐQT, bảo đảm thực chất, hiệu quả, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ GD-ĐT, NCKH và các nhiệm vụ khác được giao.

Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng cho biết thêm: Thời gian tới, tpong trào TĐQT tiếp tục thực hiện đột phá: Xây dựng nhà trường thông minh, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy-học để nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành và ngoại ngữ; hướng mục tiêu thi đua vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; khích lệ, động viên, phát triển các mô hình, cách làm mới có hiệu quả cao... tạo động lực thúc đẩy toàn Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ GD-ĐT, NCKH, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Học viện theo phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”.

Bài, ảnh: Đặng Tùng

 

Năm học 2021-2022, kết quả tốt nghiệp của các đối tượng đào tạo có 100% đạt yêu cầu, tỉ lệ khá, giỏi tăng 2,52% so với năm học trước; 150 học viên cấp phân đội được phong quân hàm Trung uý; học viên tốt nghiệp được kết nạp Đảng; có 43 đồng chí đạt danh hiệu Giảng viên giỏi các cấp. Các loại hình đào tạo khác 100% tốt nghiệp, có 90% Khá và Giỏi.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn