Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn: Sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019

HQ Online -

Sáng 20-6, tại Vũng Tàu, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn tổ chức Hội nghị sơ kết Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50) giai đoạn 2015-2019. Đại tá Nguyễn Thanh Trúc, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn dự và chỉ đạo.

Đại tá Nguyễn Thanh Trúc phát biểu chỉ đạo

5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ, toàn diện CVĐ, kết hợp tổ chức tốt các đợt thi đua cao điểm và đột kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm; cán bộ, nhân viên, người lao động của Hải đoàn luôn nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của CVĐ; công tác bảo quản dự phòng, kiểm sửa định kỳ “Ngày kỹ thuật” đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Đại tá Nguyễn Thanh Trúc biểu dương những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện CVĐ của Hải đoàn giai đoạn 2015-2019 và yêu cầu trong thời gian tới Hải đoàn cần phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được; tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh; bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp VKTBKT; duy trì tốt chế độ ngày, giờ kỹ thuật và cụ thể hóa các chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị; tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp có trọng tâm, trọng điểm theo hướng thiết thực, hiệu quả, bền vững.

Đại tá Nguyễn Thanh Trúc trao thưởng cho các tập thể có thành tích cao trong thực hiện CVĐ 

Nhân dịp này, Hải đoàn đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 32 cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện CVĐ giai đoạn 2015-2019.

                                                                Tin, ảnh: Công Hoan, Đặng Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn