Duy trì tàu mới, phục hồi tàu cũ ở Lữ đoàn 955

HQ Online -

Thời gian qua, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác xây dựng tàu “chính quy, mẫu mực”, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

 

Rõ từng tiêu chí

Những ngày đầu tháng ba chúng tôi có dịp đến thăm Lữ đoàn 955 tại Quân cảng Cam Ranh, nơi có những con tàu vận tải vẫn ngày đêm thực hiện nhiệm vụ làm cầu nối đất liền với Trường Sa. Sau nhiều năm thực hiện nhiệm vụ vận tải, trực chốt trên các vùng biển đảo, Tàu 639, Hải đội 413, Lữ đoàn 955 đang được sửa chữa máy móc, bảo quản thân vỏ tại bến nhằm đạt các tiêu chí tàu “chính quy, mẫu mực”.

Dẫn chúng tôi tham quan những hạng mục cần phải sửa chữa, khắc phục, Đại úy Lê Ngọc Sáng, Phó Thuyền trưởng Tàu 639 chia sẻ: Để đạt tàu “chính quy, mẫu mực” mỗi tàu phải được chuẩn hóa về các tiêu chí, định mức và cách bố trí sắp xếp trang bị, vật tư, hệ thống bảng biển, đồ dùng phục vụ sinh hoạt, học tập trên tàu. Chúng tôi sẽ dựa vào các tiêu chí xây dựng tàu “chính quy, mẫu mực” đã được Lữ đoàn cụ thể hóa qua các nội dung của công tác tham mưu, chính trị, hậu cần - kỹ thuật để hoàn thành các hạng mục, quyết tâm để Tàu 639 đạt “chính quy, mẫu mực”, góp phần làm tăng hệ số kỹ thuật, tăng giá trị sử dụng cũng như tuổi thọ của con tàu.

Tàu 522, Lữ đoàn 955 tham gia luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ. Ảnh: Lê Quyền

Lữ đoàn 955 được biên chế nhiều chủng loại tàu, thời gian hoạt động đã nhiều năm. Các tàu thường xuyên làm nhiệm vụ dài ngày trên biển; thời tiết, khí hậu khắc nghiệt ảnh hưởng lớn đến chất lượng hoạt động của TBKT. Nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng tàu “chính quy, mẫu mực”, Đảng ủy Lữ đoàn 955 đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ này. Đơn vị thành lập ban chỉ đạo, bám sát hướng dẫn của trên, tổ chức xây dựng tiêu chí cho từng dạng tàu và phân công cán bộ cơ quan theo dõi từng nhóm tàu để chỉ đạo giúp đỡ đơn vị. Thượng tá Nguyễn Đình Quân, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 955 cho biết: Đơn vị gắn việc xây dựng tàu “chính quy, mẫu mực” với xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt đầy đủ các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về xây dựng tàu “chính quy, mẫu mực”, qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể hóa những chủ trương, biện pháp xây dựng tàu “chính quy, mẫu mực”, Lữ đoàn 955 đã thực hiện tốt kế hoạch đăng kiểm, kiểm định các phương tiện, tàu thuyền theo quy định. Các đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm tra, bổ sung các loại trang bị phòng hộ lao động, dụng cụ phòng chống cháy nổ, dụng cụ chống chìm, phao cứu sinh và các trang bị bảo đảm an toàn khác, sắp đặt ngăn nắp đúng vị trí quy định; đăng ký sổ sách theo đúng điều lệ công tác kỹ thuật và quy định công tác kỹ thuật Hải quân.

Đánh giá, nhận xét cụ thể

Cùng với xây dựng và cụ thể hóa tiêu chí tàu “chính quy, mẫu mực”, Lữ đoàn 955 duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày kỹ thuật, bảo quản, kiểm sửa; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch ngày kỹ thuật tuần, tháng, quý. Nhờ vậy, hằng năm hệ số kỹ thuật của TBKT được duy trì và vượt chỉ tiêu từ 3-7%. Các đơn vị đã quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng, đồng bộ TBKT, tàu thuyền, giảm thiểu tình trạng hư hỏng do lỗi chủ quan gây ra, góp phần nâng cao khả năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Trung tá Hoàng Huy Tùng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Lữ đoàn 955 cho biết: Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên, Lữ đoàn tổ chức và duy trì nền nếp chế độ huấn luyện kỹ thuật, kết quả huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi. Đến nay, cán bộ, chiến sĩ cơ bản đã làm chủ được quy trình khai thác, sử dụng các loại TBKT hiện có, nhất là quy trình bảo quản dự phòng, kiểm sửa định kỳ các loại TBKT theo phiếu công nghệ…

Bảo quản, kiểm sửa trang bị kỹ thuật ở tàu Trường Sa 22. Ảnh: TTV

Với phương châm duy trì tàu mới, phục hồi tàu cũ, Lữ đoàn 955 đã xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện tiêu chí tàu “chính quy, mẫu mực”. Năm 2025, Lữ đoàn phấn đấu 100% các tàu có trong biên chế đạt các tiêu chí tàu “chính quy, mẫu mực”. Hằng tuần các tàu, hải đội, cơ quan hậu cần - kỹ thuật đánh giá kết quả xây dựng tàu “chính quy, mẫu mực” báo cáo chỉ huy Lữ đoàn trong giao ban. Định kỳ hằng tháng, chi ủy, chi bộ các tàu tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời đề ra biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ khắc phục kịp thời khâu yếu, mặt yếu trong quá trình triển khai thực hiện tại đơn vị.

Bằng những biện pháp đồng bộ, Lữ đoàn 955 đã xây dựng được mỗi con tàu, dạng tàu ngày càng chính quy, sạch, đẹp, hoạt động nền nếp, hiệu quả. Mỗi con tàu, hoạt động tốt góp phần để đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, vận tải, trực chốt trên biển.

Đức Thu

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn