Đoàn tàu Hải quân Indonesia thăm Việt Nam và Quân chủng Hải quân

HQ Online -

Tiếp tục chuyến thăm Việt Nam và Quân chủng Hải quân, Tối 20-10, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi Giao lưu sĩ quan trẻ của Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Indonesia. Đây là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động của Biên đội 2 tàu hộ vệ tên lửa Sigma (số hiệu 366, 367) Hải quân Indonesia.

Quang cảnh buổi giao lưu

Tham gia giao lưu có đại diện sĩ quan trẻ và 40 học viên sĩ quan. Mỗi đoàn đã cử đại diện giới thiệu về lịch sử truyền thống và sự phát triển của Hải quân hai nước. Sau đó là phần thảo luận, tham gia ý kiến, trao đổi kinh nghiệm trong huấn luyện, đào tạo, xử lý các tình huống trên biển theo luật pháp quốc tế...

Ban nhạc dân tộc biểu diễn tại giao lưu

Phần giao lưu văn hóa, văn nghệ được các học viên thể hiện thành công bằng các ca khúc truyền thống của hai nước và bài hát quốc tế.

Một tiết mục biểu diễn ghi ta của học viện Học viện Hải quân Việt Nam

Học viên Indonesia Jalu chia sẻ: Chúng tôi rất ấn tượng về chuyến thăm này, những ngày ở TP. Hồ Chí Minh là một kỷ niệm tuyệt vời và ý nghĩa. Thăm và giao lưu với các bạn Hải quân Việt Nam thật cởi mởi, chân thành. Qua chuyến đi chúng tôi nâng cao hiểu biết, hy vọng sẽ có dịp được trở lại Việt Nam để giao lưu với cán bộ, sĩ quan Hải quân.

Đại tá Bùi Trung Tấn, Trưởng phòng Đối ngoại Hải quân Việt Nam trao quà lưu niệm cho học viên Indonesia

Thượng sĩ Lăng Vũ Tuấn, Lớp KH32C, Tiểu đoàn 1, Học viện Hải quân bộc bạch: Giao lưu với các bạn bằng tiếng Anh là một cơ hội tốt để kiểm tra khả năng giao tiếp của bản thân, nâng cao hiểu biết, tự tin hơn khi làm nhiệm vụ.

Buổi giao lưu thành công, để lại ấn tượng khó quên cho những sĩ quan trẻ tương lai của Hải quân Việt Nam và Indonesia.

Buổi tiễn tàu được tổ chức trang trọng

7 giờ 30 phút, ngày 21-10, biên đội tàu Hải quân Indonesia đã rời cảng Nhà Rồng kết thúc chuyến thăm thành công tốt đẹp.

Tàu 366 rời cảng Nhà Rồng

*Trong thời gian ngắn, những sĩ quan, thủy thủ Tàu 367 và học viên sĩ quan Hải quân Indonesia đã trao đổi về kinh nghiệm đi biển, học tập, cuộc sống sinh hoạt trên tàu với Học viên Học viện Hải quân Việt Nam.

Thuyền trưởng tàu 367 giới thiệu tổng quan về lịch sử con tàu

Sĩ quan trực canh tàu giới thiệu về lịch trực tại cảng trong ngày

Học viên sĩ quan Học viện Hải quân Indonesia cho biết về hành trình tàu qua 60 giờ từ nước bạn đến cảng Nhà Rồng tại buồng điều khiển tàu

Các học viên 2 nước tự tin trao đổi kinh nghiệm thông qua ngôn ngữ tiếng Anh

Tìm hiểu những cuốn sách hay trên tàu

Nữ học viên năm cuối chuyên ngành thông tin của Học viện Hải quân Indonesia  (Đoàn lần này có 5 nữ học viên)

2 đoàn học viên chụp ảnh lưu niệm trên tàu 367

Tìm hiểu hệ thống thu tín hiệu vệ tinh của tàu

Đoàn sĩ quan, thủy thủ biên đội tàu 366, 367 Hải quân Indonesia đã có buổi giao hữu bóng chuyền với cán bộ, học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân Việt Nam. Với tinh thần thể thao cao thượng, hai đội bóng đã cống hiến cho khán giả những pha bóng chuyền gay cấn và hấp dẫn thu hút đông đảo cán bộ, học viên đến xem và cổ vũ.

*Chiều 18-10, tại TP. Hồ Chí Minh, đoàn cán bộ cán bộ Hải quân Indonesia do do Trung tá Sumarji Bimoaji, Thuyền trưởng Tàu 367 làm trưởng đoàn đã chào xã giao đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái, Phó Tham mưu trưởng Hải quân nhân dân Việt Nam chủ trì trì tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái đã điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, hai quân đội nói chung và hải quân 2 nước nói riêng, nhất là chuyến thăm mới đây nhất của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng (2017-2022) giữa Việt Nam và Indonesia. Sự hiện diện của biên đội 2 tàu lần này là bước triển khai cụ thể đầu tiên của thỏa thuận đó.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn

Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái đề nghị hải quân 2 nước tổ chức tuần tra chung trên vùng biển chồng lấn trên cơ sở không liên quan đến tuyên bố chủ quyền của 2 bên; tăng cường tham vấn, gặp gỡ đoàn cấp cao, cử tàu thăm cảng lẫn nhau.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái tặng Trung tá Sumarji Bimoaji biểu trưng Hải quân nhân dân Việt Nam

Trung tá Sumarji Bimoaji cảm ơn Hải quân Việt Nam đã tiếp đoàn đoàn Hải quân Indonesia chu đáo, thân thiện. Trước đề nghị của Hải quân Việt Nam, trưởng đoàn Hải quân Indonesia sẽ báo cáo với lãnh đạo và cơ quan các cấp của Indonesia.

*Sáng 18-10, Biên đội tàu Hải quân Indonesia gồm 2 tàu hộ vệ tên lửa Sigma (số hiệu 366, 367) đã cập cảng Nhà Rồng, TP. Hồ Chí Minh thăm Quân chủng Hải quân và TP. Hồ Chí Minh. Đoàn gồm 183 sĩ quan, thủy thủ (53 sĩ quan, 130 thủy thủ).

Tàu 366, 367 cập cảng Nhà Rồng, TP. Hồ Chí Minh

Tham gia lễ đón đoàn có đại biểu các cơ quan, đơn vị: Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Biên phòng TP. Hồ Chí Minh; các đồng chí sĩ quan, QNCN Lữ đoàn 125 Hải quân và Phòng Hậu cần-Hành chính phía Nam.

Thủ trưởng Phòng Hậu cần-Hành chính phía Nam đón đoàn

Hai tàu hộ vệ tên lửa Sigma có cùng thông số kỹ thuật. Tàu KRI SUNTAL HASANUDDIN, số hiệu 366, hô hiệu PLEE và tàu KRI SUNTAL ISKANDAR MUDA, số hiệu 367, hô hiệu PLEQ, lượng giãn nước 1.818 tấn, dài 90,71 m, rộng 13,02 m, mớn nước 5,2 m.

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn cán bộ, thủy thủ biên đội 2 tàu sẽ chào xã giao thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7; đại diện lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân (phía Nam); giao hữu thể thao với cán bộ, học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân. Nhóm sĩ quan trẻ Hải quân Indonesia sẽ giao lưu với học viên Học viện Hải quân Việt Nam.

Chuyến thăm của biên đội tàu Hải quân Indonesia kéo dài đến ngày 21-10.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn